| Hotline: 0983.970.780

Mang quà Tết ra Trường Sa

Thứ Tư 29/12/2010 , 08:47 (GMT+7)

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước đã gởi hàng trăm thùng quà gồm mộc nhĩ, măng khô, miến, 3,5 tấn rau xanh...

Đón quà Tết (ảnh minh họa).
Sau ba ngày tạm hoãn do thời tiết xấu diễn ra ở khu vực giữa biển Đông, chiều 28/12, ba chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân đã khởi hành từ quân cảng Cam Ranh.

Ba chuyến tàu này đưa gần 300 tấn hàng hóa, quà Tết mừng xuân Tân Mão ra với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, công tác tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Vùng 4 Hải quân, số lượng quà Tết dành cho huyện đảo Trường Sa trong dịp này nhiều hơn mọi năm. Bên cạnh các loại thực phẩm khô, quà tết còn có gạo nếp, đậu xanh, lợn hơi, lá dong để các đảo gói bánh chưng xanh.

Đồng thời số quà từ đất liền còn có nhiều vật phẩm đáp ứng nhu cầu giải trí, thi đấu thể thao cho quân và dân trên các đảo, như cờ tướng, cờ vua, bóng chuyền, bóng bàn...

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước đã gởi hàng trăm thùng quà gồm mộc nhĩ, măng khô, miến, 3,5 tấn rau xanh, củ, quả tươi cho các đảo. Riêng Thị đoàn thị xã Cam Ranh tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho các đơn vị và hộ dân.

Ngoài chế độ, tiêu chuẩn được cấp các mặt hàng thiết yếu và quà cho bộ đội và người dân đón Tết Nguyên đán đầm ấm, Bộ Quốc phòng, tỉnh Khánh Hòa còn tặng cho mỗi cán bộ, chiến sỹ 175.000 đồng, mỗi hộ dân sinh sống trên các đảo 200.000 đồng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất