| Hotline: 0983.970.780

Mất cắp truyện tranh Spider-Man giá 15.000 USD

Thứ Năm 17/11/2011 , 14:09 (GMT+7)

Vào năm 1962, "Amazing Fantasy No. 15” được bán với giá 12 cent. Gần 50 năm sau, cuốn truyện tranh trên đã có giá tới hàng nghìn USD, và tới tháng Năm vừa qua, một người mua giấu tên đã bỏ ra tới hơn 1 triệu USD để sở hữu một cuốn...

Ngày 16/11, trang tin AP cho hay, một cuốn truyện tranh Spider-Man thuộc loại hiếm có giá trị tới 15.000 USD đã bị đánh cắp tại một ngôi nhà ở Lincoln, Nebraska, Mỹ.

Dẫn nguồn từ tờ Lincoln Journal Star, AP nói rằng cuốn truyện trên có tên là "Amazing Fantasy No. 15.” Đặc biệt ở chỗ, cuốn truyện này đánh dấu màn xuất hiện đầu tiên của nhân vật Spider-Man.

Vào năm 1962, "Amazing Fantasy No. 15” được bán với giá 12 cent. Gần 50 năm sau, cuốn truyện tranh trên đã có giá tới hàng nghìn USD, và tới tháng Năm vừa qua, một người mua giấu tên đã bỏ ra tới hơn 1 triệu USD để sở hữu một cuốn "Amazing Fantasy No. 15” khác xuất bản từ năm 1962 được lưu giữ như mới.

Theo chủ nhân của "Amazing Fantasy No. 15,” kẻ gian có thể đã đột nhập và lấy trộm vào khoảng từ ngày 27/10 tới sáng hôm 14/11 vừa qua.

Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được kẻ trộm cuốn truyện quý ở trên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.