| Hotline: 0983.970.780

Mất lái, xe taxi lao xuống ruộng bên đường

Thứ Tư 10/01/2018 , 15:10 (GMT+7)

Theo một số người dân chứng kiến, đoạn đường lúc ấy vắng nhưng do tài xế chạy với tốc độ quá cao đã lao vào dãy một mốc...

Đến sáng nay, chiếc taxi được đội cứu hộ đưa ra khỏi ruộng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 10/1, một chiếc taxi hãng Vinasun Green mang BKS 92A - 095.76 do tài xế Phạm Phú Thịnh (24 tuổi, ở xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam), đang lưu trên theo hướng Đà Nẵng - Tam Kỳ trên QL 1A. Khi đến Km980, thuộc địa phận xã Bình Trung (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ tài xế mất lái, lão vào tông nát hơn 200m dãy cột mốc bên đường, rồi lao thẳng xuống ruộng cách đó vài mét.

Lúc này, trên xe chỉ có tài xế, cú lao mạnh khiến chiếc taxi hư hỏng hoàn toàn, tài xế bị thương nặng và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đến sáng nay, chiếc taxi đã được đội cứu hộ đưa lên khỏi ruộng.

Chiếc taxi bị hư hỏng hoàn toàn, rất may không thiệt hại về người

Theo một số người dân chứng kiến, đoạn đường lúc ấy vắng nhưng do tài xế chạy với tốc độ quá cao đã lao vào dãy một mốc rồi lao xuống ruộng.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT Thăng Bình đã có mặt tại hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.