| Hotline: 0983.970.780

Mật vụ bảo vệ ông Obama bị đuổi vì nhậu đêm ở Hà Lan

Thứ Tư 26/03/2014 , 13:31 (GMT+7)

Ba mật vụ chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Hà Lan dự Hội nghị thượng đỉnh về An ninh hạt nhân đã bị đuổi về nhà do đi nhậu đêm.

Ba mật vụ chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Hà Lan dự Hội nghị thượng đỉnh về An ninh hạt nhân đã bị đuổi về nhà do đã phá rào đi nhậu đêm ở Amsterdam.

Theo tờ Washington Post thì một trong ba người này bị phát hiện say xỉn nằm ngủ vật tại hành lang khách sạn.

Theo ABC news, khách sạn đã thông báo sự việc với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Lan, chỉ một ngày trước khi ông Obama đặt chân tới đây.

Tờ này cho biết danh tính của ba mật vụ được giữ kín.

Đây không phải lần đầu các mật vụ đi theo bảo vệ ông Obama dính đến những bê bối tương tự.

Tháng Tư năm 2012, một số đặc vụ đã bị phát hiện đi vào hộp đem rồi dẫn gái về khách sạn tại Cartagena, Colombia, khi tháp tùng Tổng thống Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh toàn châu lục.

Trong vụ việc lần trước, các mật vụ đã “vi phạm điều luật của cơ quan Đặc vụ cảnh vệ” trong chuyến đi tiền trạm trước ngày ông Obama lên đường tới Colombia.

Lần này, người phát ngôn của cơ quan trên, ông Ed Donovan xác nhận với tờ Post rằng ba nhân viên nói trên đã bị gửi trả về nhà hôm 24/3 với lý do bị kỷ luật, đồng thời từ chối bình luận thêm chi tiết.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất