| Hotline: 0983.970.780

Máu đã đổ vì quặng

Thứ Năm 06/10/2011 , 10:49 (GMT+7)

NNVN đã cảnh báo tình trạng khai thác quặng sắt ở khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Chính quyền đã phải lập chốt bảo vệ tại khu vực khai thác quặng

NNVN đã cảnh báo tình trạng khai thác quặng sắt ở khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương. Không những vậy, tình trạng tranh chấp, bán lại mỏ đang diễn ra rất nghiêm trọng.

Mới đây, tỉnh Yên Bái tiếp tục cấp phép cho một số mỏ, trong đó có cả mỏ đang tranh chấp tại khu vực xã Nậm Búng và hỗn chiến đã xảy ra tại khu mỏ này. Thông tin các nạn nhân (thuộc DN Hùng Loan) cho biết, khoảng 10 giờ sáng ngày 23/9, khi họ đang làm việc tại khu vực mới của mỏ thì có hơn chục người dân (thôn Nậm Chậu và Sài Lương thuộc xã Nậm Búng) lên phản đối, yêu cầu dừng hoạt động vì cho rằng diện tích họ đang khai thác nằm ngoài bản đồ, chưa được sự đồng thuận của người dân hai thôn.

Hai bên giằng co dẫn tới xô xát. Những người dân đã về gọi thêm hơn 100 người khác kéo lên khu mỏ, đập phá máy móc và đánh bị thương 5 công nhân. Nhóm công nhân này chống trả và cũng làm bị thương 3 người dân. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng công an xã Nậm Búng, cho biết: Tình hình rất căng thẳng chỉ sợ khi đêm xuống lại xảy ra đánh nhau giữa hai bên.

Nguyên nhân ban đầu của vụ đánh nhau được xác định do các mỏ tại Sài Lương khai thác quặng bừa bãi, không bảo vệ môi trường nên để đất đá lăn xuống vùi lấp hàng trăm héc - ta ruộng của dân. Các DN được tỉnh Yên Bái cấp phép khai thác quặng tại đây là Cty Hoàn Thiện, DN Hùng Loan và HTX Tú Lệ. Một cán bộ công an nói rằng 3 năm nay từ khi các DN tiến hành khai thác quặng tại mỏ sắt Sài Lương, an ninh trật tự địa bàn này luôn nóng bỏng, thường xuyên xảy ra tình trạng dân xô xát với công nhân và chủ các mỏ. Hiện tại, công an tỉnh Yên Bái phải lập chốt tại mỏ quặng  Sài Lương với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ trực chiến suốt ngày đêm.

Thực tế, việc cấp phép khai thác mỏ cho các DN nói trên của tỉnh Yên Bái đang bị đặt ra nhiều nghi vấn. Nhất là sau khi có tranh chấp giữa DN Dung Quang và Cty Hoàn Thiện làm "phát lộ" ra tình trạng "mua, bán mỏ" trái phép, vì lợi nhuận xem thường công tác bảo vệ môi trường (NNVN đã nhiều lần đề cập). Không một điểm mỏ nào là không từng bị dân kéo lên phản đối vì làm tổn hại đến môi trường.

Hoang tàn nhất là điểm mỏ của Cty Hoàn Thiện, Hùng Loan và HTX Tú Lệ. Theo ông Phạm Bá Dư, Chủ tịch UBND xã Nậm Búng thì UBND xã cũng không biết hết được DN nào khai thác ở đây, mãi gần đây khi báo chí lên tiếng thì mới có DN vào xã thông báo sự việc. Ông Trần Văn Mộc, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, cho biết: "Huyện chỉ quan tâm đến vấn đề an ninh trên địa bàn và đã yêu cầu các DN báo cáo, đồng thời nhắc nhở các DN giải quyết ổn thỏa không gây ảnh hưởng tới an ninh ở địa phương".

Theo đại diện DN Hùng Loan thì đây là lần thứ hai công nhân của mỏ bị người dân hai thôn đánh đập gây thương tích. Ông Phạm Bá Dư, Chủ tịch UBND xã Nậm Búng cho biết, DN Hùng Loan xin mở rộng diện tích khai thác và đã được chấp thuận. Bà con hai thôn Nậm Chậu - Sài Lương khi biết DN mở rộng diện tích đã yêu cầu trên diện tích mở rộng này DN Hùng Loan phải hỗ trợ cho mỗi hộ 3 triệu đồng (cả hộ có đất bị mất lẫn hộ không có đất). DN Hùng Loan chỉ chấp nhận đền bù theo quy định của Nhà nước, hộ nào có đất thì đền bù, hộ nào không đất thì không đền bù. Người dân không đồng ý với phương án của DN Hùng Loan nên đã xảy ra xô xát.

Cũng cần nói thêm rằng, ngoài điểm nóng là mỏ của DN Hùng Loan đang khai thác, mới đây tỉnh Yên Bái đã cấp phép lại cho Cty Hoàn Thiện bất chấp việc Cty này đang có tranh chấp quyền khai thác mỏ với DN Dung Quang. Với diện tích lớn, khai trường của Cty Hoàn Thiện tới đây đi vào khai thác sẽ còn làm “bùng nổ” mâu thuẫn dữ dội hơn nữa với người dân hai thôn Nậm Chậu - Sài Lương. Bởi nói như ông Phạm Bá Dư thì do ở vị trí rất cao (trên đỉnh) nên không thể tránh được việc đất đá sẽ lăn xuống ruộng dân cùng với nước từ mỏ quặng cộng với hóa chất khai thác mỏ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ thung lũng này.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm