| Hotline: 0983.970.780

Máy bay của hãng Thai Airways bị dọa đánh bom

Thứ Tư 08/09/2010 , 15:48 (GMT+7)

Một máy bay chở khoảng 200 hành khách của hãng hàng không Thái Lan (Thai Airways) thực hiện lộ trình từ Bangkok đi Los Angeles (Mỹ) đã bị đe dọa đánh bom...

Một máy bay chở khoảng 200 hành khách của hãng hàng không Thái Lan (Thai Airways) thực hiện lộ trình từ Bangkok đi Los Angeles (Mỹ) đã bị đe dọa đánh bom, song vẫn hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Los Angeles.

Phóng viên tại Bangkok dẫn lời Chủ tịch Thai Airways, ông Piyasvasti Amranand, đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, một quan chức của Thai Airways đề nghị giấu tên cho biết khoảng một giờ trước khi hạ cánh xuống sân bay Los Angeles, một thành viên phi hành đoàn trong chuyến bay ký hiệu TG-794 đã phát hiện lời nhắn viết trên gương trong buồng vệ sinh với nội dung cảnh báo trên máy bay có bom.

Tại thời điểm đó, Los Angeles vẫn là điểm đến gần nhất nên cơ trưởng quyết định tiếp tục hành trình. Sau khi hạ cánh, tất cả các hành khách đã được sơ tán an toàn.

Các đặc vụ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã lập tức có mặt tại hiện trường, kiểm tra máy bay và điều tra vụ việc. Tuy nhiên, các chuyên gia đã không tìm thấy thiết bị nổ khả nghi nào trên máy bay này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất