| Hotline: 0983.970.780

Máy bay không người lái Iran áp sát tàu sân bay Mỹ

Thứ Ba 15/08/2017 , 06:38 (GMT+7)

Hải quân Mỹ tố một máy bay không người lái của Iran bay vòng "nguy hiểm" quanh tàu sân bay Mỹ với khoảng cách 300m.

Tàu sân bay Nimitz của Mỹ. Ảnh: Getty. 
 
Tuyên bố của hải quân Mỹ hôm nay cho biết máy bay không người lái Iran "vài lần lại gần tàu sân bay Nimitz và các tàu hộ tống, tiến gần 300m với tàu sân bay", theo ABC News.
 
Máy bay không người lái Iran bị cho là không đáp ứng các tín hiệu radio để thiết lập liên lạc, tiếp cận "thiếu an toàn, thiếu chuyên nghiệp", không bật đèn bay ban đêm, tạo ra tình huống nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ đâm va với đội tàu sân bay Mỹ. 
 
Hải quân Mỹ cho biết vụ việc xảy ra hôm 13/8, khi tàu sân bay Nimitz đang ở vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Ba Tư. Đây là lần tiếp xúc không an toàn lần thứ 14 giữa Mỹ và lực lượng hải quân Iran trong năm nay. 
 
Tuần trước, một máy bay không người lái Iran áp sát tàu sân bay Nimitz ở khoảng cách hơn 30m khi tàu này đang chuẩn bị đón nhận một chiến đấu cơ F/A-18 hạ cánh.
 
Máy bay không người lái Iran áp sát tàu sân bay Mỹ:

Theo ABC News

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất