| Hotline: 0983.970.780

Máy bay Nga không kích nhầm liên minh do Mỹ hậu thuẫn

Thứ Năm 02/03/2017 , 08:12 (GMT+7)

Các máy bay chiến đấu của Nga bị cáo buộc đã đánh bom nhầm và lực lượng tay súng do Mỹ hậu thuẫn tại các ngôi làng nhỏ ở miền bắc Syria, tướng Mỹ cho biết hôm qua 1/3.

(Ảnh minh họa: AFP)
(Ảnh minh họa: AFP)
 

Hãng tin AFP dẫn lời Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq, Trung tướng Stephen Townsend nói rằng, các máy bay của Nga và chính phủ Syria đã không kích các ngôi làng ở phía đông và nam Al-Bab, thuộc tỉnh Aleppo vào ngày 1/3. Trong khi đó, các lực lượng của Mỹ hoạt động cách khu vực bị không kích chưa đầy 5km.

“Máy bay của họ đã không kích vào một số ngôi làng mà tôi nghĩ rằng họ tưởng nhầm là do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng, nhưng thực tế đó là các tay súng thuộc liên minh Ả rập ở Syria được chúng tôi hậu thuẫn”, ông Townsend nói. Liên minh này được Mỹ hậu thuẫn thông qua hoạt động huấn luyện chiến đấu và cố vấn để chống IS.

Ông Townsend cho biết thêm, phía Mỹ đã liên hệ với Nga về sự việc này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận tiến hành những cuộc không kích như vậy.

 

(Theo AFP, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.