| Hotline: 0983.970.780

MC Đại Nghĩa đắt show, xứng đáng cho cả hành trình tận tuỵ yêu nghề

Chủ Nhật 27/08/2017 , 13:10 (GMT+7)

Sau khi Trấn Thành liên tục bị khán giả phản ứng gay gắt vì những chiêu trò hài nhảm, thị trường nhân lực MC cung cấp cho game show truyền hình có sự thay đổi đáng kể. Diễn viên Đại Nghĩa bỗng dưng...

Diễn viên Đại Nghĩa bỗng dưng trở thành một chọn lựa hợp lý cho các chương trình vui nhộn. Mật độ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của MC Đại Nghĩa còn dày đặc hơn cả MC Trấn Thành trước đây. Với cuộc sống độc thân, chẳng mấy chốc nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ trở thành đại gia chăng?

08-22-02_trng_7

Bây giờ, cứ bật tivi lên là thấy mặt diễn viên Đại Nghĩa. Khi thì vai trò MC, khi thì vai trò giám khảo. Diễn viên Đại Nghĩa phủ sóng hầu hết những chương trình đang ăn khách hiện nay như Gương mặt thân quen, Người hùng tí hon, Tiếu lâm tứ trụ nhí, Tuyệt đỉnh song ca nhí, Gia đình song ca, Là vợ phải thế, Làng hài mở hội… Vì đắt hàng, nên cát-xê của MC Đại Nghĩa cũng liên tục được đẩy lên mức kỷ lục. Tuy mỗi show Đại Nghĩa chưa nhận được thù lao đến mức 500 triệu đồng như đồn thổi, nhưng chắc chắn MC Đại Nghĩa dẫn đầu trong danh sách những nghệ sĩ có thu nhập cao mà cơ quan thuế phải mời thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2017.

Con đường đi đến vị trí như hôm nay của MC Đại Nghĩa cũng không phải dễ dàng một sớm một chiều. Nói cho sòng phẳng, MC Đại Nghĩa không có nét đẹp trai theo thị hiếu đương thời, nên tuổi hai mươi của anh khá mờ nhạt. Thế nhưng, phải thừa nhận diễn viên Đại Nghĩa đã rèn luyện rất lâu và cũng đã mai phục rất lâu để chờ đến ngày trào lưu game show đẩy mình lên hàng ngôi sao giải trí.

Đại Nghĩa vào nghề diễn nhọc nhằn hơn bạn bè cùng trang lứa. Khi thi vào khoa diễn viên của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Đại Nghĩa đã trượt thẳng cẳng vì môn năng khiếu quá kém. Cũng may, năm ấy do thiếu hụt chỉ tiêu tuyển sinh, nên Đại Nghĩa vẫn nhận được giấy gọi nhập học. Chàng trai Đại Nghĩa sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, vì nuôi mộng nghệ sĩ mà phải nếm trải không ít ngậm ngùi bởi sự thờ ơ của đồng nghiệp xung quanh.

Dĩ nhiên, nghệ sĩ thì phải độc đáo, nhưng Đại Nghĩa thì không có ngoại hình đặc biệt. Không đẹp trai như cách người ta vẫn hình dung về tài tử điện ảnh, cũng không gầy đét hoặc không mập ú để được trưng dụng vào những vai màu sắc lạ. Đại Nghĩa chỉ hợp với vai quần chúng, chạy vụt qua sàn diễn để nói một câu vu vơ hoặc bước vội ra sân khấu để làm chân sai vặt cho nhân vật chính. Những tủi hờn ấy, Đại Nghĩa nếm trải hết, từ tụ điểm nhỏ đến tụ điểm to.

Thế nhưng, cái hay của Đại Nghĩa là anh vẫn kiên trì giữ lấy ngọn lửa yêu nghề. Là con trai một trong gia đình tri thức, nhà có túng thiếu đâu mà phải nhẫn nhục mưu sinh! Đại Nghĩa chấp nhận thân phận diễn viên tà lọt không khác gì ca sĩ hát lót ở các phòng trà. Phải đến khi chương trình kịch thiếu nhi “Ngày xửa ngày xưa” của IDECAF ra đời, thì Đại Nghĩa mới có đất dụng võ. Kịch thiếu nhi thì phải phát huy tác dụng của không khí xôm tụ, phải có nhiều vai ngộ nghĩnh tung hứng với nhau. Vai chính thì đã có Thành Lộc, đã có Hữu Châu, đã có Thanh Thuỷ… và những vai phụ nhường cho thế hệ Đại Nghĩa.

08-22-02_trng_8

Phải thừa nhận, mô hình xã hội hóa sân khấu ở IDECAF một thời là điểm son của kịch nghệ Việt Nam, nên những vai nhỏ của Đại Nghĩa trong các vở “Người đẹp ngủ trong rừng”, “Aladin và đủ thứ thần” hoặc “Nàng Bạch Tuyết lạc bảy chú lùn”, “Na Tra đại náo thuỷ cung” cũng tương đối gây ấn tượng với công chúng. Thế nhưng, diễn viên Đại Nghĩa vẫn chưa có cơ hội thay thế vai chính của các đàn anh, thì sân khấu đã thoái trào.

Dăm nét lấp lánh của các vai phụ, cũng đủ để Đại Nghĩa được mời đến phim trường huyên náo. Tuy nhiên, những bộ phim truyền hình như “Bò cạp tím”, “Gia đình phép thuật” hoặc những bộ phim chiếu rạp như “Cô dâu đại chiến”, “Sắc đẹp ngàn cân” vẫn không thể giúp Đại Nghĩa thành danh như một diễn viên có sức lan toả vào cộng đồng. Thậm chí, vai chính trong bộ phim “Trâu vàng như ý” của Đại Nghĩa cũng trôi tuột giữa hàng ngàn chuyện hỉ nộ hấp dẫn hơn của show biz. Cái duyên nổi trội màn bạc, không phải ai muốn cũng được. Lý tính hơn, có thể giải thích bằng hai nguyên nhân. Thứ nhất, dung mạo Đại Nghĩa không dễ tìm vai phù hợp trên phim. Thứ hai, sở trường của Đại Nghĩa vẫn nằm ở sân khấu!

Khả năng hài hước của Đại Nghĩa, nếu gắn vào một vở kịch nào đó thì cũng rất ít để lại dấu vết. Ngay cả những tiểu phẩm hài của Đại Nghĩa, cũng rất ít điểm nhấn để người ta nhớ, cứ cười xong là quên ngay lập tức. Thế nhưng, khả năng hài hước của Đại Nghĩa tương tác với vai trò MC thì lại đắc dụng.

MC Đại Nghĩa phân tích yếu tố hài như một cách phân bua cho chính mình: “Thật ra hài có năm ba loại hài, như là hài tình huống tức là diễn viên không cần phải diễn nhiều mà bản thân tình huống đã hài rồi, hoặc là hài tính cách, mình phải khai thác từ trong tính cách của nhân vật bật ra cái hài, rồi hài từ trong cái duyên của diễn viên, tức là bản thân cái vai đó không có gì hài hết, nhưng từ cách thể hiện, cái duyên diễn viên bật ra khiến khán giả cười”.

Thực ra, cái hài trong nghề MC của Đại Nghĩa được thăng hoa, chủ yếu nhờ môi trường game show đang hứng thú với các loại vui vẻ trẻ trung. MC Đại Nghĩa cũng như MC Trấn Thành, vẫn còn khoảng cách nhất định, nếu so với MC Thanh Bạch hài hước khi cần hài hước và lịch lãm khi cần lịch lãm. Người ta đang cần một diễn viên hài làm MC truyền hình thì mời Đại Nghĩa, chứ đặt MC Đại Nghĩa vào những chương trình tạp kỹ hoặc những chương trình nghiêm ngắn thì chưa chắc MC Đại Nghĩa thuyết phục được đám đông.

Sự thành đạt của MC Đại Nghĩa hôm nay, như một kết quả có công mài sắt có ngày nên kim. Ở tuổi 40, MC Đại Nghĩa đắt show bậc nhất cũng xứng đáng cho cả hành trình tận tuỵ yêu nghề và theo nghề. Tuy nhiên, khác với một MC Đại Nghĩa diêm dúa trên sân khấu, cuộc sống đời thường của Đại Nghĩa khá bình lặng. Dù là con một, nhưng từ nhỏ Đại Nghĩa đã thích đi tu. Trót vướng vào show biz, Đại Nghĩa không thể trở thành tu sĩ đúng nghĩa thì Đại Nghĩa chọn cách tu bụi. Đại Nghĩa không mê những thứ hào nhoáng mà giới nghệ sĩ theo đuổi như nhà hàng sang trọng hoặc vũ trường nhộn nhịp. MC Đại Nghĩa thích ăn chay và thích đi chùa.

08-22-02_trng_9

Đại Nghĩa cho biết: “Mỗi khi xuất hiện trên ánh đèn sân khấu, tôi chìm vào cảm xúc của một người nghệ sỹ. Nhưng khi trút bỏ xiêm y cùng vẻ sặc sỡ phía sau cánh màn nhung, tôi hạnh phúc trong chiếc áo nâu sồng. Tôi cảm thấy an lạc vì được hành phương pháp từ thiện và bố thí của nhà Phật. Xem ra giấc mơ tu hành ngày xưa đã thành sự thật dù tôi vẫn ở trong chốn thị phi”.

Người cha đã qua đời mấy năm, người mẹ đã chọn định cư bên Mỹ, Đại Nghĩa sống một mình trong căn hộ khá đẹp ở Sài Gòn. Giàu có và nổi tiếng như Đại Nghĩa, thiếu gì bóng hồng vây quanh. MC Đại Nghĩa có vấn đề gì về giới tính chăng? Sự tò mò mang tính gây hấn kia, chỉ khiến MC Đại Nghĩa phì cười: “Cũng như những người khác, tôi thường có ấn tượng với những cô gái có vẻ ngoài mong manh, thanh thoát. Thế nhưng, từ rất lâu rồi tôi ở một mình. Vài bữa nửa tháng lại có người hỏi “một mình vậy hoài có buồn không”. Có gì đâu mà buồn, quen rồi nên một mình lại thấy hay, đủ tĩnh lặng để đối diện nỗi buồn và chiến thắng nó. Lạ một nỗi, ở ngay chốn đông người, tôi mới thấy cô đơn lạc lõng…”. Hiện nay, tâm tư lớn nhất của Đại Nghĩa là dành cho quỹ từ thiện An Vui mà anh sáng lập và điều hành, năm nào cũng vận động xây cầu và xây nhà cho đồng bào vùng sâu vùng xa.

(Kiến thức gia đình số 33)

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất