| Hotline: 0983.970.780

Mẻ cá ngừ đầu tiên đi Nhật

Thứ Năm 07/08/2014 , 09:06 (GMT+7)

Sáng 6/8, đại diện Cty Kato Group của Nhật Bản có mặt tại cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) để đón những con cá ngừ đại dương từ 4 chiếc tàu cá của ngư dân Bình Định vừa cập bờ để chọn những con cá đủ tiêu chuẩn đưa đi Nhật tiêu thụ./ Đánh bắt cá ngừ kiểu Nhật Bản

Đây là bước ngoặt của ngành thủy sản tỉnh này...

Tìm đầu ra cho cá ngừ

Để phát triển kinh tế biển, nhiều năm qua lãnh đạo tỉnh Bình Định đau đáu tìm đầu ra cho cá ngừ đại dương, một tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Trong những chuyến đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, lãnh đạo tỉnh Bình Định miệt mài giới thiệu sản phẩm cá ngừ đại dương với nước bạn. Nhật Bản là đất nước tiêu thụ lớn mặt hàng này nên Bình Định nhanh chóng ký được bản ghi nhớ cam kết hợp tác với Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai (Nhật Bản).

Hai bên đã thống nhất hỗ trợ xây dựng và thực hiện mô hình thí điểm tổ chức khai thác, thu mua và xuất khẩu cá ngừ đại dương sang Nhật. Vừa mới đây, chiều ngày 5/8, Bình Định đã ký kết với Cty Kato Group (Nhật Bản) hợp đồng tiêu thụ cá ngừ đại dương.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Trưởng phòng Thủy sản (Sở NN-PTNT Bình Định), cho biết: “Với sự giúp đỡ của Hội hữu nghị Nhật - Việt, tháng 1/2014 Bình Định đã cử 4 cán bộ kỹ thuật sang Nhật khảo sát, nắm bắt phương pháp đánh bắt, xử lý và bảo quản cá ngừ sau khai thác ngay sau khi đánh bắt.

Sau khi nhận thấy hiệu quả, những cán bộ này đã đề xuất UBND tỉnh Bình Định mua 5 bộ thiết bị chính gồm những máy tạo xung điện và máy thu câu tự động. Sau đó, ngành nông nghiệp Bình Định đã hỗ trợ kinh phí cho 5 tàu cá chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương cải tiến hầm đá, cấp thiết bị mới để thực hiện mô hình thí điểm”.

Ông Trần Văn Vinh, Chi cục phó Chi cục KT-BVNLTS Bình Định, cho biết thêm: Về tổ chức xây dựng mô hình liên kết SX cá ngừ theo chuỗi có 3 bên tham gia, đó là nhóm tàu khai thác của ngư dân, Cty CP Thủy sản Bình Định (Bidifisco) và Cty Kato Group Nhật Bản. 

Nhóm tàu khai thác gồm 5 tàu của ngư dân huyện Hoài Nhơn chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương bằng công nghệ của Nhật Bản. Cty Bidifisco tham gia với với vai trò thu mua, xuất khẩu và Cty Kato Hitoshi General Opffice đóng vi trò tiêu thụ độc quyền tại Nhật Bản.

Sau chuyến đánh bắt thí điểm bằng công nghệ tiếp nhận từ Nhật Bản, những chủ tàu cá trong mô hình rất phấn khởi.

Ngư dân Nguyễn Quê, chủ tàu cá BĐ-96776 TS ở xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn - Bình Định), cho biết: “Dù đang cuối mùa đánh bắt nhưng nhờ thiết bị mới nên chiếc tàu của tui đánh bắt được 20 con cá ngừ đại dương, bình quân mỗi con 50kg. Hiệu quả lắm, với thiết bị này, việc câu cá diễn ra rất nhanh, cá không vật vã nên chất lượng tăng gấp đôi so với cách làm trước đây.

Khi cá cắn câu, dùng bộ xung điện chích vào nó, cá bất tỉnh ngay và chỉ 1 loáng là kéo được cá lên tàu. Nhờ không giãy giụa nên con cá có chất lượng tốt. Nếu như trước đây khi cá cắn câu phải nửa giờ mới đưa được lên tàu thì bây giờ chỉ cần 5 phút”.

16-19-41_c-ngu-3
Ngư dân đưa cá ngừ lên khỏi tàu để kiểm tra chất lượng

Ngư dân La Tình, chủ của 2 tàu cá BĐ-95648 TS và BĐ-96225 TS ở cùng địa phương với ngư dân Nguyễn Quê, cho biết thêm: “Hai chiếc tàu của tui xuất bến vào ngày 15/7, do gặp gió dữ quá nên đánh bắt được ít. Tuy nhiên, tụi tui quyết định vào bờ cho kịp chuyến hàng đầu tiên đi Nhật Bản”.

Tạo uy tín

Sáng 6/8, các chuyên gia Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra chất lượng 37 con cá ngừ đầu tiên được 4 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đánh bắt bằng thiết bị công nghệ mới của Nhật Bản. Tuy nhiên, chỉ có 9 con đủ tiêu chuẩn được chọn với trọng lượng 448 kg sẽ xuất khẩu qua Nhật Bản chuyến này.

“Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rất tâm đắc với dự án nên trong chuyến xuất mẻ hàng cá ngừ đầu tiên sang Nhật lần này, Chủ tịch nước đã cử ông Bùi Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chủ tịch nước vào dự, nắm bắt tình hình để báo cáo”, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Ông Hrosuke Kato, GĐ Cty Kato Group, cho biết: “Chuyến hàng đầu tiên này mang ý nghĩa rất quan trọng về uy tín của cá ngừ Bình Định nên chúng tôi phải lựa chọn kỹ. Nhân dịp này, cán bộ kỹ thuật của Cty Kato Group sẽ truyền đạt cho cán bộ kỹ thuật Cty Bidifisco cách đóng thùng để bảo quản cá tốt nhất”.

Ông Maki Katsutoshi, đại diện cho Cty Thủy sản Daiky, 1 đơn vị đầu mối tiêu thụ cá ngừ lớn với gần 20 cửa hàng chuyên bán sản phẩm cá ngừ ăn sống ở Nhật Bản sức tiêu thụ khoảng 500 tấn mỗi năm, cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ phối hợp với Cty Kato Group lo việc tiêu thụ cá ngừ của Bình Định. Chúng tôi đã bàn, cá ngừ Bình Định sang Nhật một phần sẽ được đưa vào thị trường đấu giá, một phần bán cho các công ty đầu mối”.

Bà Cao Thị Kim Lan, GĐ Cty Bidifisco, cho hay: “Chúng tôi đã làm việc với Cty Kato Group về việc đặt văn phòng đại diện tại Nhật Bản để phụ trách việc tiêu thụ. Song song, chúng tôi làm việc với lãnh đạo sân bay Phù Cát (Bình Định) về việc vận chuyển chuyến hàng đầu tiên này về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), và từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nhật Bản”. Cũng theo bà Lan, chiều 6/8, 9 con cá ngừ đầu tiên sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không đến Nhật Bản vào ngày 8/8.

Đánh giá về chất lượng cá ngừ, ông Masakazu Shoga - chuyên gia kỹ thuật của Cty Kato Group, nói: “Chất lượng cá ngừ khá tốt, màu cá, mắt cá rất đẹp. Tuy nhiên, để đạt chất lượng mà người tiêu dùng Nhật Bản yêu cầu thì ngư dân Bình Định còn cần phải cố gắng hơn với phương pháp bảo quản. Lần này số lượng cá đạt chuẩn tuy ít nhưng chúng tôi đánh giá cao sự cố gắng của các bạn. Mong rằng ở những lần sau sẽ là 100% số cá đánh bắt được sẽ được tiêu thụ ở thị trường Nhật”.

Ông Masakazu Shoga còn cho rằng: “Chất lượng cá còn kém là do ngư dân vẫn mắc sai sót ở khâu câu cá và bảo quản, ướp cá ngay trên tàu chưa được tốt. Chúng tôi đã cắt ở phía dưới đuôi mỗi con cá ngừ một miếng thịt để kiểm tra màu sắc cũng như độ mềm. Chỉ cần nhìn vào miếng thịt sẽ biết con cá nào đạt chất lượng và ngư dân mắc sai ở khâu nào thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho ngư dân sau”.

Tuy nhiên, bà Cao Thị Kim Lan, GĐ Cty Bidifisco, vẫn rất phấn khởi: “Dù sản phẩm XK chỉ đạt 30% nhưng thời điểm này là cuối vụ đánh bắt, lại đang mùa gió Nam, nước biển nóng hơn nên chất lượng cá ngừ thấp. Nếu vào chính vụ sản lượng đi Nhật có thể đạt từ 70-80%”.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm