| Hotline: 0983.970.780

Messi: Tôi không hề quan tâm đến Quả bóng Vàng hay những giải thưởng cá nhân

Thứ Ba 15/07/2014 , 14:05 (GMT+7)

"Tôi đã trải qua nhiều ngày buồn cùng đội tuyển Argentina và đó là cơ hội để chúng tôi thay đổi tất cả nhưng chúng tôi lại không thể tận dụng nó, nỗi đau này thật sự quá lớn."

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội về việc được trao danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2014, Lionel Messi đã lên tiếng khẳng định anh không cần đến phần thưởng này hay bất cứ danh hiệu cá nhân nào khác.

"Tôi không hề quan tâm đến Quả bóng Vàng hay những giải thưởng cá nhân," Messi khẳng định. "Tôi chỉ muốn đoạt chức vô địch cùng đội tuyển Argentina mà thôi."

"Tôi đã trải qua nhiều ngày buồn cùng đội tuyển Argentina và đó là cơ hội để chúng tôi thay đổi tất cả nhưng chúng tôi lại không thể tận dụng nó, nỗi đau này thật sự quá lớn."

Mặc dù vậy, Messi vẫn cảm thấy tự hào về đội tuyển: "Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể và chúng tôi không thể đạt được mục đích của mình. Nhưng chúng tôi đã cống hiến hết mình và giúp đội tuyển vào đến trận chung kết."

"Khi chúng tôi đến Brazil, đã có rất nhiều người hoài nghi về năng lực của chúng tôi, từ những người dân Argentina cho đến giới truyền thông. Nhưng điều này càng khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Chúng tôi muốn tiếp tục nỗ lực để cống hiến cho đất nước."

Ngay sau trận chung kết World Cup 2014, Lionel Messi và các đồng đội của anh đã lên đường trở về Argentina.

Đích thân tổng thống Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner đã có mặt chào đón Messi cùng các đồng đội trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia tại World Cup 2014.

Bà Kirchner cho biết: "Ngày hôm qua, tôi đã cảm thấy niềm tự hào của hơn 40 triệu người dân Argentina khi các bạn đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo."

Trong khi đó, hàng vạn cổ động viên đã đổ ra khắp các con phố ở thủ đô Buenos Aires để chào đón đội nhà trở về.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm