| Hotline: 0983.970.780

Mexico muốn NK gạo Việt Nam

Thứ Tư 11/12/2013 , 11:08 (GMT+7)

Hiện nay Mexico phải nhập 90% lượng gạo tiêu thụ trong nước và có tới 75% khối lượng đó được nhập dưới dạng thóc và chủ yếu là từ Mỹ.

Đoàn công tác Bộ Công Thương Việt Nam, do Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ Nguyễn Hồng Dương dẫn đầu đã thăm Mexico và tham dự buổi tọa đàm về Cơ hội kinh doanh và đầu tư với Việt Nam.

Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico phối hợp với Hội đồng Lúa gạo nước sở tại (CMA) tổ chức buổi tọa đàm trên. Theo ông Nguyễn Hồng Dương, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Mexico trong những năm qua đã vượt mốc 1,2 tỷ USD, tuy nhiên vẫn chưa xứng với tiềm năng sẵn có và mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai quốc gia.


Trồng lúa ở Mexico

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hồng Dương thông báo vắn tắt đặc điểm, tình hình SX và XK lúa gạo của Việt Nam trong thời gian qua với sản lượng 44 triệu tấn trong năm 2012, chủ yếu để XK, đạt trên 3,7 tỷ USD và Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về XK loại lương thực này. 

Trong phần giới thiệu về lúa gạo tại Mexico, Tổng Giám đốc CMA ông Ricardo Mendoza Mondragon nhấn mạnh, do truyền thống trồng và tiêu thụ ngô là chính, tình hình SX và tiêu thụ lúa gạo tại Mexico còn rất khiêm tốn, với mức tiêu thụ 1,2 triệu tấn/năm và tiêu thụ bình quân theo đầu người chỉ đứng ở mức 6 kg/năm, quá thấp so với 8 kg/người/tháng của Việt Nam.

Theo ông Mondragon, hiện nay Mexico phải nhập 90% lượng gạo tiêu thụ trong nước và có tới 75% khối lượng đó được nhập dưới dạng thóc và chủ yếu là từ Mỹ. Sau khi đánh giá cao gạo XK của Việt Nam, Tổng Giám đốc CMA Mondragon mong sớm tìm ra cơ chế thích hợp để NK gạo Việt Nam và dần dần tìm hiểu để đầu tư SX tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và hướng tới XK tới các thị trường khác trong khu vực. 

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hồng Dương cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của các DN Mexico liên quan tới quá trình thâm canh, thu hoạch và bảo quản lúa gạo tại Việt Nam, các công nghệ tiên tiến đã áp dụng trong quá trình chế biến, kinh nghiệm về phát triển bền vững cây lúa với bảo vệ môi trường, quá trình kiểm soát sâu bệnh.

Trong thời gian thăm Mexico, Đoàn công tác Bộ Công Thương còn có buổi làm việc với đại diện ProMexico, Cơ quan Vệ sinh, an toàn và chất lượng thực phẩm Mexico...

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm