| Hotline: 0983.970.780

Mexico rung chuyển vì vụ động đất 7,9 độ Richter

Thứ Tư 21/03/2012 , 08:50 (GMT+7)

Sáng 21/3 theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều thành phố ở Mexico.

Sáng 21/3 theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều thành phố ở Mexico. Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở khu vực Oasaca, cách thành phố Omepetec của bang Guerrero khoảng 25 km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 10 km.

Trước đó, cơ quan này cho biết trận động đất mạnh 7,6 độ Richter.

Thống đốc bang Guerrero, ông Angel Aguirre cho biết đã nhận được báo cáo rằng khoảng 500 ngôi nhà tại bang này bị hư hại sau động đất, trong đó có một số nhà bị đổ sập. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Tại thủ đô Mexico City, nhiều tòa nhà đã rung chuyển vì trận động đất có cường độ mạnh này. Nhiều đường dây diện thoại đã bị cắt đứt, trong khi giao thông trong thành phố rơi vào tình trạng hỗn loạn sau trận động đất.

Người dân thành phố này cho biết động đất đã làm các bóng đèn trong phòng làm việc rung lắc dữ dội, máy móc trong phòng thì bị động đất làm cho dịch chuyển qua lại. Nhiều người đã tháo chạy khi nhận thấy dấu hiệu của một trận động đất.

Trận động đất trên làm rung chuyển miền Trung và miền Nam Mexico, khiến đường dây điện thoại bị cắt đứt, giao thông ùn tắc, đánh sập một cây cầu dành cho người đi bộ. Sân bay Thành phố Mexico City đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn song các đường băng không bị hư hại và đã khôi phục lại hoạt động bình thường.

Ngay sau vụ động đất, Tổng thống Mexico Felippe Calderon đã kiểm tra tình hình và thông báo nhanh trên trang mạng xã hội Twitter của ông rằng chưa có thiệt hại nghiêm trọng nào về người được ghi nhận.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho rằng trận động đất này chưa đủ mạnh để tạo thành một cơn sóng thần hủy diệt, song vẫn đưa ra cảnh báo về khả năng có "những tác động sóng thần cục bộ."

Từ Mỹ, Nhà Trắng cho biết cô con gái 13 tuổi của Tổng thống Mỹ Barack Obama là Malia Obama đang ở Mexico vào thời điểm xảy ra động đất, nhưng hiện đã an toàn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất