| Hotline: 0983.970.780

Mía được mùa

Thứ Năm 04/09/2014 , 13:10 (GMT+7)

Giống mía Roc 10 Ấn Độ được bà con lựa chọn bởi đặc tính chống chịu tốt, nhất là chịu được hạn trên vùng đất cát. Với giá 3 nghìn đồng/kg mía cây, bình quân 1 ha cho bà con thu nhập 120 triệu đồng.

Ông Trần Đức Thiện- Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, TT- Huế) cho biết vụ mía năm nay, do thời tiết thuận lợi, chọn giống phù hợp nên bà con trồng mía (chủ yếu phục vụ giải khát) được mùa, được giá.

Toàn xã Phong Hiền trồng 25 ha mía, với gần 100 hộ dân tham gia, chủ yếu tập trung ở các vùng cát như Triều Dương, Hương Long, Bắc Thạnh... Giống mía Roc 10 Ấn Độ được bà con lựa chọn bởi đặc tính chống chịu tốt, nhất là chịu được hạn trên vùng đất cát. Với giá 3 nghìn đồng/kg mía cây, bình quân 1 ha cho bà con thu nhập 120 triệu đồng.

Đầu ra cây mía cũng ổn định do bán cho thương lái không chỉ trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất