| Hotline: 0983.970.780

Mía khô dài cổ chờ nhà máy

Thứ Tư 12/03/2014 , 07:00 (GMT+7)

Tại huyện miền núi Sơn Hòa có hơn 11.800ha mía, do thời tiết nắng hạn kéo dài nên có hơn 70ha mía bị cháy và hơn 3.920ha mía khô héo.

Hiện nay trên địa bàn Phú Yên nắng hạn kéo dài, khiến mía khô lá nhanh dẫn đến cháy, thế nhưng nhà máy thu mua mía chỉ cấp lệnh cầm chừng. Những ngày này đi từ vùng mía xã Xuân Lãnh, Đa Lộc thuộc huyện Đồng Xuân xuống tận xã Xuân Lâm của TX Sông Cầu (Phú Yên), nhiều đám mía lá khô tận ngọn nhưng chưa thể thu hoạch được.

Ông Trần Trung Trinh, ở xã Xuân Lãnh cho biết: “Lẽ ra thời gian này mía thu hoạch rộ nhưng năm nay Nhà máy Đường Đồng Xuân (thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam) cấp lệnh ít quá nên thu hoạch cầm chừng. So với các năm trước, năm nay nắng hạn làm cho mía mau khô héo. Khu vực này không có nguồn nước tưới thì chỉ còn cách phó mặc chờ trời mưa”.

Niên vụ này, xã miền núi Xuân Lâm (TX Sông Cầu) trồng138 ha mía, sản lượng ước khoảng 4.000 tấn. Tuy nhiên thời gian gần đây mỗi ngày trên địa bàn xã chỉ vận chuyển 3 xe mía tương đương 36 tấn mía lên nhà máy.

Ông Bùi Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm cho hay: “Chúng tôi vừa có tờ trình yêu cầu Nhà máy Đường Đồng Xuân đẩy nhanh tiến độ thu mua mía trong vùng nguyên liệu bằng cách tăng cường cấp lệnh thu hoạch mía, vận chuyển từ 3 chuyến lên 10 chuyến, tương đương 120 tấn/ngày, vì hiện nay thời tiết nắng hạn lá mía khô nhanh”.

Tại huyện miền núi Sơn Hòa có hơn 11.800ha mía, do thời tiết nắng hạn kéo dài nên có hơn 70ha mía bị cháy và hơn 3.920ha mía khô héo. Ông Lê Đức Học ở thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, cho biết: “Cây trồng chủ lực hiện nay của xã là mía, nhưng do nắng hạn kéo dài nên nhiều diện tích mía bị khô, cháy. Ruộng mía hơn 1ha của gia đình tôi đã đến kỳ thu hoạch nhưng bị cháy rụi. Năng suất giảm khoảng 1/3 và bị nhà máy trừ 20% tạp chất, gây thiệt lại lớn”.

Ông Thái Hồng Tân, Chủ tịch UBND xã Ea Chà Rang, cho biết: “Hiện có nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn xã bị khô hạn, trong đó có 460ha mía. Từ tháng 12/2013 đến nay, trên địa bàn xã có hơn 40ha mía bị cháy. Nếu thời tiết tiếp tục khô hạn, nhà máy đường thu mua mía không kịp thì số diện tích mía bị cháy sẽ còn tiếp tục tăng”.

Nông dân ở nhiều vùng trồng mía Tây Hòa, Sông Hinh cũng khóc dở vì nắng hạn làm cho mía giảm năng suất, chất lượng. Ông Nguyễn Hột, ở xã Sơn Thành Tây (Tây Hòa) cho hay: “Nghe nói nhà máy mua trung bình 900.000 đ/tấn mía cây tại ruộng ở đâu không biết, chứ tôi ở đây bán tại ruộng cho đại lý chỉ 600.000 đ/tấn (chưa tính công bốc vác). Nguyên nhân là các đại lý cho rằng cây mía năm nay chữ đường đạt thấp".

Ông K.V.S.R Subbaiah, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam:

"Thời gian qua giá đường trên thị trường luôn theo chiều hướng giảm sút. Dự kiến niên vụ 2013-2014, KCP ép 1.050 ngàn tấn mía cây, sản xuất 94.500 tấn đường. Trong khi hiện nay giá đường đang ở mức thấp, hầu hết các nhà máy đều lỗ.

Tuy nhiên, để hỗ trợ và xây dựng mối quan hệ lâu dài với bà con nông dân công ty cam kết mua toàn bộ sản lượng mía cây đã ký hợp đồng trong vùng nguyên liệu".

 

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm