| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc ấm dần, chuẩn bị cho một đợt rét mới

Thứ Hai 18/01/2010 , 09:23 (GMT+7)

Lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông, trời ấm dần. Tuy nhiên, có khả năng trời sẽ lạnh trở lại vào ngày 21/1.

Khả năng sẽ có một đợt không khí lạnh mới vào ngày 21/1 (Ảnh minh họa)

Lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông, trời ấm dần. Sau đó khoảng ngày 21/1, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Riêng các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 18 đến ngày 20/1 chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết ngày 18/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 -3. Sáng và đêm trời rét.

Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 o C; nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 o C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 -3. Sáng sớm và đêm trời rét. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, đêm có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 3.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nam Bộ ngày mây thay đổi, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất