| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc ấm dần, rét chỉ xuất hiện về đêm và sáng

Thứ Hai 14/01/2013 , 08:38 (GMT+7)

Ngày 14/1, nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ tăng lên ngưỡng 17-20 độ C, trời tiếp tục ấm áp với nắng nhẹ gián đoạn và độ ẩm giữ ở mức trung bình.

Ngày hôm nay (14/1), khối khí lạnh tiếp tục suy yếu, trong khi khối khí khô từ Thượng Lào liên tục thổi sang nên ở các tỉnh Bắc Bộ nền nhiệt độ tăng lên ngưỡng 17-20 độ C, trời tiếp tục ấm áp với nắng nhẹ gián đoạn và độ ẩm giữ ở mức trung bình, rét chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ tăng lên 21-23 độ C, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến 29-32 độ C, hầu khắp các khu vực đều hửng nắng và mưa đã giảm hẳn.

Các tỉnh Nam Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, ban ngày trời nắng, nền nhiệt độ phổ biến 33-34 độ C, đến tối khoảng từ 18 giờ đến 19 giờ 30 khi đỉnh triều lên cao đạt báo động 3 sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; riêng khu vực Đông Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 14/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, có nơi 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi có nơi 7-9 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi 21-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất