| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc có nơi rét hại, trên biển sắp có bão

Thứ Tư 20/02/2013 , 08:54 (GMT+7)

Không khí lạnh gây mưa, rét khắp miền Bắc; một số địa phương vùng núi rét đậm, rét hại.

Không khí lạnh gây mưa, rét khắp miền Bắc; một số địa phương vùng núi rét đậm, rét hại. Trên biển có áp thấp nhiệt đới đang mạnh thành bão gây thời tiết xấu.

Tin từ từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sáng sớm 20/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới hầu hết các địa phương miền Bắc gây ra mưa, mưa rào và có nơi có giông.


Ảnh minh họa

Khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội chuyển rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 13 độ C. Tại một số địa phương vùng núi cao nền nhiệt hạ thấp, về đêm có nơi chỉ còn 10 độ, trời rét hại. Theo cơ quan khí tượng, hôm nay không khí lạnh tiếp tục lan rộng đến các tỉnh miền Trung. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh..

Dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài 2- 3 ngày.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trên biển Đông đang có áp thấp nhiệt đới hoạt động, ảnh hưởng đến vùng biển nước ta. Hồi 19h ngày 19/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,8 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Min-Đa-Nao (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và có khả năng mạnh thành bão. Đến 19 giờ hôm nay (20/2), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Pa-La-Oan (Philippin) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 20/2 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa, mưa rào vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 20 - 23, riêng Điện Biên và Lai Châu 25 - 28 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, vùng núi 10 - 13 độ, cao nhất 15 - 18 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, cao nhất 15 - 18 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, phía nam 20 - 23 độ, cao nhất 20 - 23 độ, phía nam 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ, riêng miền Đông 34 - 37 độ.

(Theo DT)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm