| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, duy trì rét đậm

Thứ Hai 20/01/2014 , 09:09 (GMT+7)

Đến chiều, tối ngày 20/1, người dân vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ sẽ cảm nhận được cái lạnh rõ rệt khi nhiệt độ giảm xuống còn 9-10 độ C.

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo sáng và trưa hôm nay (20/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.


Ảnh minh họa

Do vậy, mặc dù trưa nay khu vực đồng bằng Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội vẫn có nắng, nhiệt độ tăng lên từ 20-21 độ C, song đến chiều, tối nay người dân khu vực này sẽ cảm nhận được cái lạnh rõ rệt khi nhiệt độ giảm xuống còn 9-10 độ C. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều nay cũng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác.

Trên biển, gió đông bắc mạnh lên cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều nay gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có sóng cao từ 3-4 mét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/1: Phía Tây Bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, chiều và đêm vùng ven biển mạnh dần lên cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, phía nam 13-16 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng phía bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía nam 20-23 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, phía nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

(Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất