| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc nhiệt độ tăng dần, miền Nam mưa dông vào chiều tối

Thứ Hai 13/04/2015 , 07:52 (GMT+7)

Nam Bộ có khả năng xuất hiện những trận mưa dông cục bộ, kèm theo tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; miền Bắc nắng nhiều, nhiệt độ tăng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời điểm này ở khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện những trận mưa dông cục bộ, kèm theo đó là các nguy cơ về tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do có những cơn mưa dông này nên tình trạng nắng nóng ở Nam Bộ tạm thời chấm dứt trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu dần nên trong cả tuần tới miền Bắc và Hà Nội sẽ ít mưa, nắng nhiều, nhiệt độ tăng dần theo từng ngày và đến những ngày cuối tuần sau (17-18/4) sẽ chuyển sang trạng thái oi nóng.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 13/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía nam 23-26 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.