| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

Thứ Sáu 12/02/2016 , 19:37 (GMT+7)

Đêm 14/2, không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành có thể rét đậm trong 3 ngày 16-18/2.


Lễ hội gò Đống Đa (Hà Nội) diễn ra trong nắng đẹp. Nhiệt độ Hà Nội lúc 16h chiều 12/2 là 29 độ C. Ảnh: Giang Huy

Từ ngày 7/2 đến nay, người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón Tết trong thời tiết đẹp, nắng hanh ban ngày, nhiệt độ cao nhất lên tới 29 độ C; ban đêm chỉ 8-15 độ C. Trời không mưa, độ ẩm không khí xuống thấp, nhiều nơi dưới 50%. Kiểu thời tiết này còn duy trì đến ngày 14/2.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, từ đêm 14/2 không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống Đông Bắc Bộ, sau đó xâm lấn Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ, gây mưa nhỏ vài nơi. Riêng các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào.

Dù không khí lạnh rất mạnh, nhưng do nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang cao nên không thể khiến khu vực này quay lại những ngày rét đậm, rét hại như cuối tháng 1. Dự báo, rét nhất là vào các ngày 16-18/2, Hà Nội chỉ 13-17 độ C, trong ngưỡng rét đậm. Khu vực núi cao trên 1.500 m có thể chỉ 3-6 độ C.

Không khí lạnh khiến vịnh Bắc Bộ và bắc biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, tương đương cấp gió áp thấp nhiệt đới. Từ đêm 15/2, giữa biển Đông và ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m.

VnExpress

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất