| Hotline: 0983.970.780

Miền Nam nắng nóng gần 40 độ C: Cả nghìn bệnh nhân phát... điên!

Thứ Năm 13/05/2010 , 10:25 (GMT+7)

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần TPHCM cho biết, trong mấy tuần qua, lượng bệnh nhân tăng đột ngột. Bệnh nhân liên tục la lối, đập phá om sòm do nắng nóng.

Bệnh viện cũng “phát điên” vì nắng nóng!
Ông Nguyễn Văn Ngái - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần TPHCM cho biết, trong mấy tuần qua, lượng bệnh nhân tâm thần vào Trung tâm tăng đột ngột.

“Dù Trung tâm chỉ có sức chứa 900 bệnh nhân nhưng nay đã lên đến gần 1.200 bệnh nhân mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại” – ông Ngái lo ngại. Tình trạng bệnh nhân quá tải khiến nhân viên chăm sóc ở đây cũng vô cùng vất vả, nhất là khi bệnh nhân phát bệnh la lối, đập phá om sòm do cái nắng như thiêu đốt tác động. Đặc biệt là các buồng tắm tại đây luôn trong tình trạng quá tải, ai cũng lao vào nhà tắm để làm dịu bớt cơn “điên” trong người.

BỆNH VIỆN NHI HẾT CHỖ… THỞ!

Hiện có tới 5.000 trẻ khám và nhập viện Nhi Đồng 1&2 TPHCM mỗi ngày vì bị cái nóng như đổ lửa hành hạ. Đặc biệt hai khoa Nhiễm - Thần kinh và khoa Hô hấp lượng bệnh nhi đông kỷ lục, vượt tới 6 lần mức tiếp nhận bệnh khiến hàng nghìn trẻ phải nằm la liệt ngoài hành lang. 

Anh Trần Văn Minh có con điều trị tại Khoa Hô hấp, BV Nhi Đồng 1 cho biết: “Vào những giờ cao điểm trong phòng bệnh chỉ thấy toàn hơi người, các BS phải yêu cầu thân nhân ra hết ngoài cầu thang để lấy… không khí cho các cháu”. Trời không có gió, mồ hôi rịn trên trán bết vào tóc, nhiều bé vừa nằm vừa ngủ mơ khóc thét. Các bà mẹ mỗi người một tư thế, người thì đứng bế con ru à ơi, người thì tay vẫn bế con nhưng quá mệt ngả vào tường ngủ gà ngủ gật.  

Nhiều trường hợp bệnh nhân được liệt vào danh sách “nguy hiểm” khi từng có “tiền án” đâm, chém người nhà trong cơn điên loạn. Trường hợp của bệnh nhân N.V.T (ngụ quận Tân Phú) khi lên cơn tâm thần đã đâm trọng thương em mình phải nhập viện cấp cứu. Trường hợp khác là bệnh nhân T.M.A (ngụ quận Thủ Đức) dù trước tết Nguyên đán đã được người nhà đón về do bệnh thuyên giảm, nhưng ngay khi vào đầu mùa nắng nóng tháng 3/2010, chị A. lên cơn tâm thần đã đâm trọng thương người cháu. Đặc biệt trước đây chị A. đã từng đâm chết một cháu nhỏ. Trước tình hình nguy hiểm này, chị A. lại được gia đình đưa vào Trung tâm để nhân viên nơi đây chăm sóc nhằm tránh điều đáng tiếc xảy ra.

Tương tự, bệnh nhân T.T.K (ngụ quận 6) được các bác sĩ xác định có biểu hiện thần kinh bất ổn từ năm 2008 (do mất con) với biểu hiện hay nói đi nói lại một câu nhiều lần hoặc lặp lại một hành động kỳ quặc. Vào giữa mùa nắng nóng (tháng 4/2010) bệnh tình của chị bỗng trở nặng, gặp ai chị cũng chửi, thậm chí đòi đâm chém. Nhiều lúc giữa trưa nắng gay gắt, chị chui vào nhà tắm xối nước ầm ầm, rồi cứ… trần như nhộng chạy thẳng ra ngoài đường chửi bới xối xả mọi người khiến gia đình nhiều phen hoảng vía.

Theo bác sĩ Vũ Đình Sơn - Trưởng phòng Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TPHCM, chính nắng nóng là yếu tố cộng hưởng khiến người tâm thần đã được điều trị ổn định lên cơn trở lại. Nắng nóng kéo dài dễ làm thay đổi sinh hoá, làm mất cân bằng thần kinh dẫn đến rối loạn chức năng não và từ đó dẫn đến nhiều chuyện đau lòng xảy ra.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm