| Hotline: 0983.970.780

Miền nam Philippines tan hoang vì bão Tembin

Thứ Hai 25/12/2017 , 11:05 (GMT+7)

Sau 3 ngày đổ bộ lên đảo Mindanao ở miền nam Philippines, bão Tembin (tên Philippines gọi là Vinta) đã nhấn chìm nhiều ngôi làng, khiến hàng chục nghìn người mất tích và hơn 200 người thiệt mạng.

Liên Hợp Quốc đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Philippines.
 

Thương vong tăng vọt

Reuters cho biết bão Tembin đánh vào Mindanao, nơi có dân số 20 triệu người từ ngày 22/12. Gió mạnh (125km/h) có lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều vùng trên đảo rơi vào cảnh ngập lụt nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các khu vực Lanao del Norte, Zamboanga del Norte và Lanao de Sur.

Lũ đến nhanh và mạnh khiến người dân nhiều vùng trên đảo Mindanao của Philippines không kịp phản ứng

Cảnh sát địa phương cho biết đã có ít nhất 135 người thiệt mạng, 72 người khác bị mất tích ở vùng phía bắc Mindanao. Tại khu vực nghèo đói vùng Zamboanga, 47 người khác thiệt mạng, hàng chục người mất tích và thêm 18 người chết ở Lanao de Sur. Theo tổ chức Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế và Trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC), có ít nhất 70.000 người đã bị mất nhà cửa. Giới chức Philippines đồng thời phải sơ tán 40.000 người khỏi các vùng nơi bão Vinta đi qua.

Trên con đường bão Tembin đi qua, nhiều ngôi làng gần như bị xoá sổ. Tại Dalama, một ngôi làng miền núi của Mindanao, lở đất đã nhấn chìm và phá huỷ toàn bộ nhà cửa của người dân. Cảnh sát, binh sĩ và cả các tình nguyện viên đã phải sử dụng cả tay không đào bới trong đống đổ nát và bùn để tìm kiếm các nạn nhân với hy vọng phát hiện ra người sống sót. “Lũ đến quá nhanh và lại gần nên mọi người không kịp thoát ra khỏi nhà”-Armando Sangcopan, một nạn nhân đã lớn tuổi may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu cho biết. Theo thống kê, đã có 103 ngôi nhà tại Dalama “biến mất”.

Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do lũ quét hoặc tai nạn trong bão nhưng cũng có một số trường hợp cá biệt khác. Tại ngôi làng chài Palawan, một người đàn ông 53 tuổi đã bị cá sấu tấn công đến chết khi đang cất giữ thuyền để tránh bão. Tổng cộng cho đến hôm qua ngoài số người thiệt mạng, còn 159 người khác đang mất tích.

Mỗi năm Philippines đón khoảng 20 cơn bão, nhưng Mindanao là nơi ít chịu ảnh hưởng. Số lượng thương vong lớn trong cơn bão Tembin vì vậy gây bất ngờ và sốc. Theo giới chức nước này, một phần nguyên nhân là do người dân chủ quan, không sơ tán khỏi vùng nguy hiểm theo cảnh báo của chính quyền. “Tất cả đều đã được cảnh báo từ trước. Nhưng do chúng tôi hiếm khi bị bão tấn công, những người ở gần khu vực sông đã không nghe theo cảnh báo một cách nghiêm túc”-Ông Wilson Mislores, cảnh sát trưởng thị trấn Salvador thuộc Lanao del Norte cho biết.
 

Giáng sinh buồn

Cho tới hôm qua, lực lượng cứu hộ Philippines vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn ở các vùng gặp nạn. Tuy nhiên, hoạt động diễn ra hạn chế do tình hình thời tiết bất thuận, nhiều vùng bị cách ly với bên ngoài vì lũ lụt và lở đất gây ảnh hưởng tới hệ thống giao thông. Phát ngôn viên cảnh sát Mindanao, Lemuel Gonda cho biết, công tác khôi phục hệ thống điện nước và liên lạc ở các vùng ảnh hưởng diễn ra khá chậm.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Mindanao lo ngại, tình trạng bệnh dịch có thể xảy ra là rất cao, đặc biệt đối với trẻ em. Một trong những ưu tiên của chính quyền là cần khôi phục hệ thống nước sạch. Lanao del Sur  là vùng nghèo khó, vốn đã có hơn 300.000 phải bỏ nhà cửa vì bạo lực và khủng bố. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã gửi lời chia buồn với Philippines, đồng thời cho biết Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả do bão Tembin gây ra.

Theo Reuters, Philippines đã đón một kỳ Giáng sinh buồn. Chỉ một tuần trước đó, cơn bão Kai-Tak đã khiến 54 người thiệt mạng, 24 người mất tích ở miền trung nước này. Ngay trong ngày hôm qua, một vụ cháy xảy ra ở trung tâm thương mại Davao cũng ở miền nam Philippines, có nguy cơ khiến 37 người thiệt mạng. Tổng thống Rodrigo Duterte vốn nổi tiếng cứng rắn, đã rơi nước mắt khi thăm gia đình các nạn nhân trong vụ cháy.

(Theo CBN, Reuters, Philstar)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.