| Hotline: 0983.970.780

Miễn nhiệm chức danh chủ tịch xã... mới học hết lớp 4

Thứ Hai 27/05/2013 , 09:25 (GMT+7)

Khi báo chí thông tin về trình độ học vấn của mình, ông Nguyễn Hòa Xuân đã có đơn xin từ chức, đồng thời xin rút khỏi ban chấp hành Đảng ủy xã Hòa Thành.

Ngày 26/5, trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Lung Lăng, Bí thư xã Hòa Thành, TP Cà Mau, cho biết, Thành ủy TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa triển khai quyết định miễm nhiệm chức danh chủ tịch xã đối với ông Nguyễn Hòa Xuân, Chủ tịch UBND xã Hòa Thành, TP Cà Mau vì không đủ chuẩn.

>> Chủ tịch xã mới học lớp 4

Theo ông Lăng, khi báo chí thông tin về trình độ học vấn của mình, ông Nguyễn Hòa Xuân đã có đơn xin từ chức, đồng thời xin rút khỏi ban chấp hành Đảng ủy xã Hòa Thành.

Như NNVN đã thông tin, trước đó dư luận vô cùng bất bình trước sự việc ông Xuân mới học lớp 4 nhưng được làm Chủ tịch UBND xã Hòa Thành đến 2 nhiệm kỳ.

Qua quá trình xác minh, ngành chức năng xác định ông Xuân đã khai man lý lịch trong tiểu sử tóm tắt về trình độ văn hóa của mình khi ra ứng cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016. Cụ thể, vị chủ tịch xã này chỉ mới học hết lớp 4, nhưng lại khai có trình độ văn hóa 9/12.

Sự việc này cũng đã từng gây bức xúc cho nhiều đảng viên và người dân ở địa phương. Đặc biệt hơn là khi báo chí phanh phui sai phạm của mình, ông Xuân đã đi vận động bí thư chi bộ các ấp cho mình ở lại làm hết nhiệm kỳ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất