| Hotline: 0983.970.780

Miền Tây Thanh Hoá bội thu vụ nếp nương

Thứ Hai 26/11/2012 , 11:02 (GMT+7)

Giống nếp đặc trưng này có hạt tròn, dẻo và rất thơm. Người trồng lúa nương chỉ cần tra hạt, lúa tự sinh trưởng mà không cần bón phân, tưới nước.

Thanh Hoá có tới 11 huyện miền núi chiếm 3/4 diện tích của tỉnh. Đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú... ở nhiều huyện vùng núi cao có truyền thống canh tác nếp nương kiểu "chọc lỗ tra hạt" trên các đồi cao. Năm nay, thời tiết thuận lợi, nếp nương cho năng suất cao.

Được biết, giống nếp đặc trưng này có hạt tròn, dẻo và rất thơm (khác lúa nếp trồng nước dưới đồng bằng). Người trồng lúa nương chỉ cần tra hạt, lúa tự sinh trưởng mà không cần bón phân, tưới nước.

Mùa vụ của loại cây lương thực này cũng khác dưới đồng bằng. Hàng năm, vào độ tháng 5 Âm lịch, người dân miền Tây Thanh Hoá lại tiến hành gieo trồng nếp nương. Những ngày đầu tháng 11 này, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện miền núi cao của tỉnh như Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân... lại nhộn nhịp lên nương cắt lúa. Cùng với ngô nương, lúa nếp nương là lương thực chính nuôi sống bà con suốt một năm.

Đồng bào các dân tộc nơi đây không tính nếp nương theo diện tích mà tính theo khối lượng giống. Những năm trước, gieo 1kg giống, bà con thu hoạch khoảng 1 tạ lúa. Năm nay, trồng kg giống cho thu hoạch tới 1,2 tạ. Vụ này, nhiều gia đình ở miền núi xứ Thanh có thể thu hoạch cả tấn lúa nếp nương. Nếu bán ra thị trường, giá tại các huyện này hiện cũng đạt 100.000 đồng/yến.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.