| Hotline: 0983.970.780

Miền Trung ra quân trồng mới cao su đầu năm

Thứ Ba 24/02/2015 , 18:18 (GMT+7)

Hòa chung khí thế cả nước ra quân SX đầu năm, sáng mùng 6 Tết Ất Mùi, các Cty cao su từ Quảng Trị đến Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân trồng mới cao su vụ Xuân 2015.

Tại Quảng Trị, ông Văn Lưu, Tổng giám đốc Cty cao su Quảng Trị cho biết, Cty đã tổ chức ra quân từ ngày mùng 4 tết, trồng mới tái canh ngày đầu đạt 80/1.000 ha; phấn đấu khai thác đạt 1.700 tấn mủ (năm 2015).

Ở tỉnh Quảng Bình, theo thồng tin từ Sở NN- PTNT thì toàn bộ diện tích cao su bị đổ gãy do các đợt bão năm 2014 gây ra đến nay đã được Cty và các hộ dân trồng tái canh trở lại, một số diện tích chưa được phục hồi, ngay những ngày đầu năm Ất Mùi bà con đã tích cực ra quân sớm nhằm giữ ổn định diện tích.

Cty cao su Hương Khê cũng tổ chức lễ ra quân vào ngày mùng 6 tết, tại tiểu khu 146B thuộc địa bàn xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, hơn 100 cán bộ công nhân nông trường Phương Điền đã vận chuyển hơn 1 vạn cây giống trồng mới đều khắp tổng diện tích 50 ha. 

Ông Trần Thanh Hà, Tổng giám đốc Cty nói: “Khí thế ra quân đầu năm đóng vai trò hết sức quan trọng, là tiền đề cho thắng lợi cả vụ SX năm 2015.

Vì thế chúng tôi đã huy động anh em làm việc đến những ngày cận tết để có diện tích khai hoang, ra quân hôm nay. Sau lễ phát động, Cty sẽ tiếp tục trồng mới 400 – 500 ha, góp phần nâng tổng diện tích cao su vào cuối 2015 đạt xấp xỉ 5.000 ha”.

Được biết, năm 2016 Cty cao su Hương Khê dự kiến đưa vào khai thác trên 1.000 ha cao su trồng từ năm 2007.

Ở Cty cao su Nghệ An, khí thế ra quân nơi đây cũng chẳng khác gì các tỉnh khác trong khu vực. Tại nông trường 12/9 và nông trường Thanh Niên, thuộc địa bàn huyện Thanh Chương, hàng trăm công nhân, lao động đã hối hả tỏa ra trên các sườn đồi, phấn khởi vận chuyển phân bón, cây giống trồng mới 150 ha, góp phần đưa tổng diện tích trồng mới đến cuối năm 2015 đạt 1.500 ha, đúng như khẳng định của Tổng giám đốc Tập đoàn CNCSVN Trần Ngọc Thuận đã nói: “Cty cao su Nghệ An chậm Được biết, cũng trong sáng mùng 6 Tết Cty cao su Thanh Hóa đã ra quân SX đầu năm bằng việc chăm sóc, bảo vệ 4.500 ha cao su hiện có.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hệ thống Farm ERP của Lộc Trời đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Đây là động lực giúp hệ sinh thái Lộc Trời tiến về phía trước, tiếp tục vượt qua những 'đỉnh núi', cùng bà con kiến tạo giá trị vững bền cho nông nghiệp Việt Nam.