| Hotline: 0983.970.780

Milan không sợ Barca

Thứ Tư 28/03/2012 , 10:35 (GMT+7)

Có thể Barcelona đang được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, nhưng AC Milan rõ ràng là thế lực đủ khiến đội bóng xứ Catalan phải e dè.

Milan (trái) tỏ ra tự tin khi gặp Barca
Có thể Barcelona đang được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, nhưng AC Milan rõ ràng là thế lực đủ khiến đội bóng xứ Catalan phải e dè. Một thực tế rất rõ ràng, Pep Guardiola cũng không muốn đội bóng của mình phải sớm chạm trán AC Milan.

Trước cuộc bốc thăm chia cặp vòng tứ kết, Pep Guardiola đã phát biểu rất thật, là hy vọng Barcelona sẽ không phải gặp lại AC Milan (1h45 ngày 29/3). “Chúng tôi đã gặp nhau ở vòng bảng rồi”, Pep giải thích ngắn gọn. Dĩ nhiên, lý do chắc chắn không chỉ như những gì Pep Guardiola nói. Số phận run rủi khi kết quả bốc thăm sau đó lại đúng như điều Pep lo ngại, Barcelona “chọn” đúng AC Milan.

Theo kết quả thăm dò ý kiến của các tờ báo Tây Ban Nha, thì không phải Real Madrid, AC Milan mới chính là đội bóng khiến các CĐV của Barcelona lo ngại nhất. Tỷ lệ các CĐV mong muốn Barcelona gặp Real Madrid ở tứ kết cao hơn hẳn so với phải gặp AC Milan. Điều tương tự cũng diễn ra trong cuộc thăm dò ý kiến các CĐV đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Cụ thể là Real Madrid “thà” gặp Barcelona còn hơn là sớm phải đối đầu với đại diện đến từ Serie A. Điều này cho thấy, dù đang không phải trong thời kỳ đỉnh cao, nhưng AC Milan vẫn là “ông ngoái ộp” với các đội bóng Tây Ban Nha.

HLV Pep Guardiola cũng thể hiện thái độ rất tôn trọng khi nói về đối thủ sắp tới của mình. “AC Milan luôn là đội bóng mạnh, bất kể ở thời điểm nào. Họ có một HLV giỏi, những cầu thủ tốt như Ibrahimovic. Tôi không nghĩ rằng Barcelona chiếm lợi thế hơn so với họ. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu theo đúng cách quen thuộc của mình và làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng”, Pep nói. Trong cả hai trận đấu ở vòng bảng, AC Milan và Barcelona đều bất phân thắng bại.

Bước vào trận đấu với Barcelona vào rạng sáng mai (giờ VN), phía AC Milan tuyên bố đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để “tiếp đón” đội đương kim vô địch Champions League. Hậu vệ Djamel Mesbah đã gửi một thông điệp đến Barcelona với nội dung rất mạnh mẽ. “AC Milan đã 7 lần vô địch Champions League. Với chừng ấy bề dày, chúng tôi không nghĩ có điều gì phải lo sợ khi gặp Barcelona. HLV của chúng tôi sẽ biết cách để chế ngự lại họ. AC Milan sẽ lật đổ sự thống trị của Barcelona”, Djembah tuyên bố.

Tương tự, trung vệ Deniele Bonera cũng cho rằng, AC Milan không có gì phải sợ Barcelona. “Tôi đã vô địch châu Âu cùng đội bóng ở mùa giải đầu tiên và đội hình hiện tại hoàn toàn có khả năng làm được như cách đây 5 năm”, Bonera nhắc lại năm 2007, khi AC Milan giành Champions League cùng với Kaka, Pirlo trong đội hình. Cả hai hiện tại đều đã chuyển sang thi đấu cho các CLB khác.

Một bất lợi lớn mà AC Milan không thể không thừa nhận, và đây cũng bị coi là cơ hội để Barcelona tận dụng, đội bóng của HLV Allegri vừa mất hậu vệ Thiago Silva vì chấn thương. Chấn thương của Silva gặp phải trong trận thắng 2-1 của AC Milan trước AS Roma cuối tuần trước. Theo kết quả chẩn đoán của bác sỹ, Silva sẽ phải nghỉ từ 3-4 tuần. Đây thực sự là một tin sét đánh với các Rossoneri. Với lối chơi thông minh và giàu tính chiến đấu, Thiago Silva được ví như “lá chắn thép” trước khung thành của thủ môn Abbiati. Để lấp lỗ trống của Silva, HLV Allegri có thể sẽ buộc phải sử dụng trở lại trung vệ kỳ cựu Nesta. Dù kinh nghiệm của Nesta là điều không phải bàn cãi, nhưng tuổi tác cùng với chấn thương chắc chắn sẽ khiến Nesta khó lòng chơi được đúng phong độ như thời đỉnh cao. Trong khi đó, hàng phòng ngự luôn là thế mạnh của AC Milan trong cả hai cuộc đối đầu gần đây với Barcelona.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm