| Hotline: 0983.970.780

Mít tinh Ngày Dân số thế giới 11/7

Thứ Sáu 11/07/2014 , 08:57 (GMT+7)

Sáng ngày 10/7, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7.

Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) Dương Quốc Trọng cho biết, kỷ niệm Ngày Dân số thế giới năm nay, Quỹ Dân số Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề “Đầu tư cho thanh niên”. Đây là chủ đề rất phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước ta. 

Với quy mô dân số hơn 90 triệu người, Việt Nam là nước đông dân thứ 14 trên thế giới và thứ 3 khu vực Đông Nam Á; trong đó có hơn 62 triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 69% dân số), đây là nguồn nhân lực to lớn cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, cho sự chấn hưng và phát triển của dân tộc.

Vì vậy, việc đầu tư phát triển giáo dục, y tế và việc làm cho lực lượng lao động trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có vai trò cốt yếu trong giai đoạn hiện nay.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất