| Hotline: 0983.970.780

Miura và triết lý “Đắc nhân tâm”

Thứ Hai 24/11/2014 , 08:32 (GMT+7)

Khác với những người tiền nhiệm ở tuyển Việt Nam, HLV Toshyia Miura là một ông thầy có phần chăm chút cho mình hơn trong cách ăn mặc mỗi khi bước ra sân đấu.

1. Ông thầy người Nhật thường mặc một bộ véc mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu, kể cả chỉ là đá trận giao hữu. Bữa ông mặc véc đen, bữa ông lại mặc véc xám... nhưng có một điểm chung, ông thường buông cổ áo sơ mi và không mấy khi thắt cà vạt.

Ở khu vực chỉ đạo, thói quen của ông là đứng dựa lưng vào cabin huấn luyện chứ ít khi ngồi lên băng ghế. “Ngôn ngữ hình thể” bên ngoài vạch biên dọc của ông nếu so sánh với các thầy ngoại trước đó thì rõ ràng không hoạt ngôn, không phong phú và không biểu thị nhiều cảm xúc bằng.

Tóm lại, nếu quan sát thông thường, nhiều người sẽ cảm thấy HLV Miura có cái gì đó trầm lắng, nhẹ nhàng, kém những người tiềm nhiệm về khả năng thổi lửa, truyền tải thông điệp tới các học trò.

2. Tưởng vậy mà không phải vậy! Khi còn dẫn dắt CLB Consadole Sapporo, HLV Toshyia Miura đã để lại một câu chuyện được xem là huyền thoại của bóng đá Nhật Bản liên quan đến chiếc cà vạt.

Đó là vào mùa bóng 2007-2008, HLV Miura dẫn dắt đội bóng đảo Hokkaido thi đấu không thành công và đi đến việc phải chia tay nhau.

Ở trận đấu cuối cùng, HLV Miura đã lấy chiếc cà vạt của mình, treo ở sau khung thành đội nhà và nhắn nhủ với các học trò rằng: Dù tương lai ngày mai của tôi có như thế nào, tôi luôn chúc các bạn thành công. Hãy cố gắng đừng để chiếc cà vạt này rớt xuống trong trận đấu hôm nay.

16-40-46_ff-suzuki-vietnm-vs-indonesi-33
Tuyển Việt Nam có trận ra quân kém may mắn (Ảnh: Quang Minh)

Trận đấu hôm đó, các cầu thủ CLB Consadole Sapporo đã chơi một trận đầy quả cảm để cho chiếc cà vạt treo trên mành lưới đội nhà không rớt xuống, đồng nghĩa việc lưới của đội nhà không bị rung lên.

Câu chuyện chiếc cà vạt treo sau khung thành của HLV Miura sau đó thực sự để đời không chỉ ở CLB Sapporo mà còn cả trong bóng đá Nhật Bản.

3. Ở trận ra quân tại AFF Cup 2014 của tuyển Việt Nam, trung vệ Tiến Thành mắc lỗi khi đánh đầu về năm ăn năm thua, tạo cơ hội cho cầu thủ Indonesia chớp thời cơ sút tung lưới Nguyên Mạnh, gỡ hòa 1-1.

Phía trước thầy trò HLV Miura là một hành trình còn đầy khó khăn, khắc nghiệt. Nhưng dù thế nào, chắc chắc ông thầy người Nhật vẫn sẽ duy trì triết lý của đắc nhân tâm: “Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong” của mình!

Rồi đến lượt Nguyên Mạnh ở phút 83, bắt bóng để bóng tuột tay, lọt qua khe chân vào lưới, giúp Indonesia có được trận hòa 2-2 đầy may mắn.

Sau bàn thua này, Nguyên Mạnh gục xuống và bật khóc, buộc đội trưởng Phước Tứ phải chạy tới kéo anh đứng dậy, thậm chí quát mắng thủ thành xứ Nghệ không được suy sụp tinh thần bởi phía trước vẫn còn hơn 10 phút thi đấu.

Hết trận, Nguyên Mạnh và Tiến Thành ôm mặt rời sân trong sự ân hận vô cùng, bất chấp các đồng đội hết lời động viên. Phải đến khi chính HLV Miura tiến đến bắt tay, vỗ vai an ủi, họ mới cảm thấy nhẹ vợi đi.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, ông thầy người Nhật còn khẳng định, toàn đội đã chơi tốt và chỉ kém may mắn khi để xảy ra lỗi cá nhân. Và lỗi cá nhân trong bóng đá theo ông là điều không thể tránh được.

16-40-46_ff-suzuki-vietnm-vs-indonesi-21
Nguyên Mạnh thất vọng sau bàn thua (Ảnh: Quang Minh)

Vì thế, ông muốn nói với các cầu thủ rằng, hãy nhìn lên phía trước. Dù thắng, thua hay hòa thì trận đấu cũng đã ở lại sau lưng, các cầu thủ phải sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.

Trên sân tập, sân đấu, HLV Miura có phần nghiêm khắc nhưng ông cũng đã cho thấy mình là một chuyên gia tâm lý như thế nào. Điều ấy giúp cho bầu không khí ở đội tuyển không trở nên nặng nề và giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất