| Hotline: 0983.970.780

Mở đợt cao điểm xử phạt không đội MBH

Thứ Tư 11/08/2010 , 14:08 (GMT+7)

Phòng CSGT Hà Nội vừa quyết định mở đợt cao điểm xử phạt người điều khiển xe máy không đội MBH.

Từ hôm nay (11/8), Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội mở đợt cao điểm xử phạt người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...

Theo kế hoạch, 7 đội cảnh sát sẽ tập trung xử lý các lỗi: không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài quai, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, không có biển kiểm soát, vượt đèn đỏ...

CSGT sẽ mở đợt cao điểm xử phạt các trường hợp không đội mũ bảo hiểm

Khi làm nhiệm vụ cảnh sát giao thông sẽ được trang bị công cụ hỗ trợ như súng bắn đạn hơi cay, khóa số 8, gậy điện. Dịp này, các đội cảnh sát cũng được yêu cầu xử lý nghiêm lỗi học sinh, sinh viên điều khiển xe phân khối lớn đến trường.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đợt cao điểm nhằm siết chặt quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất