| Hotline: 0983.970.780

Mổ gà, phát hiện vật nghi 'kê bảo'

Thứ Hai 17/04/2017 , 07:15 (GMT+7)

Trong lúc mổ con gà mái nặng gần 2kg nuôi hơn 2 năm, anh Quang bất ngờ khi thấy trong dạ dày con gà có 7 viên màu vàng...

16-42-29-2111404265
Dị vật nghi là “kê bảo” đang được anh Quang bảo quản tại nhà

Gần 10 ngày qua, hàng trăm người dân lần lượt kéo đến nhà anh Nguyễn Văn Quang (trú tại thôn 6, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để xem vật thể lạ nghi là “kê bảo” quý hiếm.

Trước đó, trong lúc mổ con gà mái nặng gần 2kg nuôi hơn 2 năm, anh Quang bất ngờ khi thấy trong dạ dày con gà có 7 viên màu vàng, trong đó có 3 viên kích thước khá lớn với tổng trọng lượng 100g, có mùi thơm như trứng gà luộc.

Anh Quang cho biết: “Con gà mái này nhìn bên ngoài không có gì lạ, được gia đình nuôi hơn 2 năm nay nhưng không đẻ được quả trứng nào. Khi mổ ra thì thấy các bộ phận nội tạng của nó nhỏ hơn những con gà khác”.

Theo dân gian, “kê bảo” thường xuất hiện trong bụng những con gà mái nuôi lâu năm nên được xem là nguyên liệu quý hiếm, có thể chữa được bách bệnh.

Hiện dị vật nghi “kê bảo” đang được anh Quang bảo quản tại nhà.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.