| Hotline: 0983.970.780

Mỏ khoáng sản ở Afghanistan giá trị 1.000 tỷ USD

Thứ Ba 15/06/2010 , 13:42 (GMT+7)

Mỹ thông báo vừa phát hiện nhiều mỏ khoáng sản khổng lồ ở Afghanistan có giá trị lên tới gần 1.000 tỷ USD.

Một thợ mỏ người Afghanistan làm việc ở mỏ than Karkar tại Pul-i-Kumri, cách thủ đô Kabul 170km (Ảnh minh họa)

Mỹ thông báo vừa phát hiện nhiều mỏ khoáng sản khổng lồ ở Afghanistan có giá trị lên tới gần 1.000 tỷ USD.

Phát biểu với báo giới ngày 14/6, Đại tá Dave Lapan, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết một cuộc khảo sát do Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) tiến hành đã phát hiện Afghanistan có nguồn dự trữ khoáng sản lớn hơn nhiều lần so với các số liệu đã công bố trước đó.

Giá trị của những mỏ khoáng sản này, bao gồm lithium, sắt, vàng, niobi và coban... ước tính gần 1.000 tỷ USD.

Riêng nguồn dự trữ lithium, vốn được sử dụng để sản xuất pin cho điện thoại di động và máy tính xách tay, có thể lớn bằng nguồn dự trữ của Bolivia - quốc gia có nguồn dự trữ kim loại nhẹ này lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, các mỏ dự trữ đồng và sắt cũng đủ để đưa Afghanistan trở thành một trong những nước có nguồn kim loại hàng đầu thế giới.

Trong vài tháng qua, các quan chức Mỹ đã thông báo với các nhà lãnh đạo Afghanistan những kết quả nghiên cứu cuối cùng sau những đánh giá sơ bộ ban đầu của các nhà địa chất vào năm 2007.

Hiện các công ty của Trung Quốc và Ấn Độ đang đấu thầu khai thác các mỏ khoáng sản ở Afghanistan, trong đó Trung Quốc đã giành được một hợp đồng khai thác quặng đồng khổng lồ. Một hợp đồng khai thác quặng sắt cũng dự kiến được ký kết vào cuối năm nay.

Tháng trước, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ ở Washington, Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai nhận định nguồn khoáng sản của quốc gia Nam Á này có thể trị giá từ 1.000-3.000 tỷ USD.

Dự kiến, Afghanistan sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 17/6 tới để thông báo về sự kiện trên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.