| Hotline: 0983.970.780

Mở tuyến leo núi bán nhân tạo cao nhất Việt Nam

Thứ Hai 27/07/2015 , 09:16 (GMT+7)

Đường leo núi cao hơn 30m được thiết kế tại cửa Hang Tối thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 27/7, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) cho biết, đã đưa vào khai thác tuyến đường leo núi bán nhân tạo tại cửa Hang Tối.

Đây là tuyến du lịch mới được hoàn thành theo đúng kế hoạch để phục vụ cho các cuộc thi leo núi (Top rope) nằm trong chuỗi các hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chương trình Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015, diễn ra từ ngày 5/8 - 20/8/2015.

Đường leo núi cao hơn 30m, gồm hai đường leo được gắn các vật bám (hold) do Cty EVERRESTViet và ông Phan Văn Nhiên - vận động viên dành huy chương Bạc leo núi Seagame duy nhất của việt Nam (một trong ba người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest) thực hiện.

Dự kiến sau Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015, hoạt động leo núi sẽ được Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức thường xuyên và hiện đang hoàn tất hồ sơ gửi Tổ chức Kỷ lục để được công nhận là “Đường leo núi bán nhân tạo cao nhất Việt Nam”.

Được biết, tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối với dịch vụ zipline và tắm bùn hang động đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đang thu hút sự quan tâm rất lớn của khách du lịch quốc tế. Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng kỳ vọng khi đưa dịch vụ leo núi vào hoạt động chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách quốc tế hơn nữa.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.