| Hotline: 0983.970.780

Mở tuyến xe buýt vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Hai 28/04/2014 , 22:09 (GMT+7)

Bộ Giao thông đã chấp thuận đề xuất của tỉnh Quảng Bình, mở tuyến xe buýt từ ga Đồng Hới đến khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ Giao thông chấp thuận đề xuất của tỉnh Quảng Bình và yêu cầu đơn vị quản lý giao thông rà soát lộ trình các tuyến xe buýt hiện tại để tránh trùng lặp, đảm bảo xe buýt hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tuyến xe buýt sẽ đi qua các trục giao thông chính của thành phố Đồng Hới nên ngoài việc đưa đón khách du lịch còn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong tỉnh.

Theo tỉnh Quảng Bình, mỗi ngày có từ 1.000 đến 3.000 người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đa phần là khách ngoài tỉnh, nên tuyến xe buýt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo an toàn giao thông.

Đề xuất của tỉnh Quảng Bình cũng phù hợp với kiến nghị của Tổng công ty Đường sắt mong muốn có tuyến xe buýt từ ga Đồng Hới đến khu mộ Đại tướng để kết nối các phương thức vận tải.

Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến trên núi Mũi Rồng, thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là nơi không có dân cư sinh sống, được bao bọc bởi núi, biển và đảo. Từ Quốc lộ 1A vào đến nơi an táng dài khoảng 4 km.

Trước đó, con đường đất dẫn tới khu mộ được thi công "thần tốc" trong vòng 5 ngày (8 đến 13/10/2013) để phục vụ lễ tang Đại tướng. Tuyến đường tiếp tục hoàn thành việc trải thảm nhựa vào trung tuần tháng 3/2014.

Để tạo thuận lợi hơn cho người dân, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt nghiên cứu làm nhà ga gần khu mộ Đại tướng.

Ngành đường sắt cũng đề xuất chạy thêm đôi tàu Hà Nội - Quảng Bình SE 23/24 vào dịp hè và ngày cao điểm; tổ chức cho tất cả các đoàn tàu đón, trả khách tại ga Đồng Hới; tăng cường cơ sở vật chất tại nhà ga để phục vụ du khách.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất