| Hotline: 0983.970.780

Mới bắt tay vào làm, đã giảm 6.000 cán bộ

Thứ Hai 23/07/2012 , 10:07 (GMT+7)

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh bước đầu thực hiện thành công phong trào XD NTM, được Trung ương đánh giá cao...

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh bước đầu thực hiện thành công phong trào XD NTM, được Trung ương đánh giá cao về sự lãnh đạo, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Cách làm có hiệu quả này được Hà Tĩnh thực hiện thế nào, NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh...


Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự (thứ nhất bên trái) kiểm tra tiến độ XD NTM ở Kỳ Anh

Hà Tĩnh là tỉnh thực hiện chương trình MTQG XD NTM bước đầu khá thành công. Cả hệ thống chính trị của Hà Tĩnh vào cuộc thế nào để đạt được kết quả đó, thưa ông?

Ngay khi có chủ trương thực hiện chương trình XD NTM thì cũng đúng vào thời điểm Hà Tĩnh tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nên trong chương trình nghị sự chúng tôi đã đưa vấn đề này vào Nghị quyết, phải thực hiện cho bằng được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Phương án đầu tiên đưa ra là công tác cán bộ nhằm quy hoạch, sắp xếp lại các khu dân cư, tinh gọn bộ máy cồng kềnh nhất là ở cấp thôn, xã. Cụ thể những thôn xóm nhỏ lẻ, ít dân, nhiều cán bộ thì nhập lại với nhau, từ 2-3 thôn thành 1 thôn, như thế số cán bộ cũng được giảm xuống mức thấp nhất góp phần tiết kiệm nguồn ngân sách, tập trung về một đầu mối để cơ cấu mỗi thôn xóm chỉ để lại 1 bí thư chi bộ, 1 phó bí thư kiêm thôn trưởng, 1 công an theo tinh thần Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ đề ra. Còn các chức danh đoàn thể khác thì đơn giản hóa công tác cán bộ và thực sự chúng tôi đã làm được điều đó.

Cho đến nay, Hà Tĩnh đã giảm được bao nhiêu cán bộ thôn, xóm?

Có thể nói đây là cuộc cách mạng mà Hà Tĩnh chúng tôi đã vào cuộc quyết liệt, được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị xuống tận mỗi người dân nên đến thời điểm này toàn tỉnh đã giảm 654/2.827 thôn, xóm với trên 6.000 cán bộ. Ngoài ra bộ máy công chức Nhà nước các cấp, các ngành, đơn vị cũng đã giảm được hàng trăm người. Một số địa phương làm tốt vấn đề này như Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Khê, Lộc Hà...

Việc sáp nhập, tinh giản bộ máy cán bộ thôn, xóm đã tác động vào công cuộc XD NTM như thế nào?

Phải khẳng định rằng, khi bộ máy được tinh giản, chắt lọc thì cán bộ được giữ lại là những người có năng lực, tư cách đạo đức đảm bảo. Vì thế, khi bắt tay thực hiện, ý thức người dân tiếp thu rất nhanh bởi cán bộ nói dân nghe, dân đề nghị được cán bộ xem xét, xử lý kịp thời. Cũng từ đó phong trào XD NTM ngày càng rầm rộ, người người XD NTM, nhà nhà XD NTM và việc hiến đất, tháo dỡ các công trình tường rào, cổng chào, di dời cây cối phục vụ mở đường giao thông trở thành trách nhiệm của mỗi một người dân đối với quê hương.

Kết thúc 2012 Hà Tĩnh sẽ có mấy xã về đích 19 tiêu chí NTM, thưa ông?

Chủ trương của tỉnh đề ra, từ nay đến hết 2012 toàn tỉnh sẽ có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí là xã Thiên Lộc (Can Lộc); Gia Phố (Hương Khê) và Tùng Ảnh (Đức Thọ); đến 2015 phấn đấu có ít nhất 48 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí (20% số xã); năm 2020 50% số xã đạt NTM; các xã còn lại đạt từ 7 tiêu chí trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra như trên, Hà Tĩnh sẽ có những giải pháp hữu hiệu gì?

Công cuộc XD NTM không phải làm theo phong trào, ngày một ngày hai là xong mà đây là cuộc cách mạng thấm vào máu thịt, cuộc sống suốt đời của nhân dân. Vì thế, đã làm tiêu chí nào phải chắc tiêu chí đó bởi Hà Tĩnh là vùng đất khắc nghiệt, vấn đề này đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, nhân dân phải biết kiên trì nhẫn nại, tuyệt đối không chùn bước. Công cuộc XD NTM là nhiệm vụ thiết yếu không thể chần chừ, không được bỏ cuộc, chỉ có tiến lên bằng sức lực, trí tuệ, bằng của cải, vật chất của xã hội và của mỗi người dân, cùng nhau chung tay góp sức thì mới thực hiện được mục tiêu đề ra.

Yếu tố thứ hai, như Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp vừa qua đề ra, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội nhằm tinh giản bộ máy công chức. Như tôi đã nói ở trên, đó chỉ mới thực hiện ở cấp thôn, xóm mà đã tinh giản được hàng trăm thôn với hàng ngàn cán bộ, tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai ở cấp xã và một số cơ quan ban ngành, các tổ chức hội trên địa bàn. Chắc chắn cuộc cách mạng này sẽ góp phần quan trọng trong công cuộc XD NTM và phát triển tỉnh nhà ngày một đổi mới đi lên.

Việc tinh giản cán bộ thôn, xã có phức tạp?

Mặc dầu, việc tinh giản bộ máy công chức là một việc làm động đến quyền lợi cá nhân của những người trong cuộc nhưng nhờ thực hiện tốt công tác tư tưởng nên những cán bộ nằm trong diện tinh giản họ vẫn vui vẻ khi nghỉ việc bởi họ nhận thức được nếu để bộ máy cồng kềnh như trước tới nay thì sự nghiệp phát triển đất nước sẽ ngày càng trì trệ và công cuộc XD NTM sẽ khó mà thành công.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.