| Hotline: 0983.970.780

Monica Bellucci - biểu tượng tình dục thành Rome

Thứ Tư 01/10/2014 , 13:57 (GMT+7)

Monica Bellucci, người mẫu thời trang, diễn viên điện ảnh và biểu tượng tình dục người Ý đã kỷ niệm 50 năm ngày vào nghề hôm 30/9/2014.

Bellucci khởi nghiệp với nghề người mẫu khi 16 tuổi lúc còn đang học ở trường Liceo Classico. Khi đó, với ước mơ trở thành một luật sư, cô đã sử dụng số tiền kiếm được từ những lần đi làm người mẫu để trả học phí ở Đại học Perugia nhưng rồi cuối cùng đã từ bỏ con đường mình đã chọn để theo đuổi một lối sống mới. “Làm luật sư quá buồn chán đối với tôi, với một cá tính như tôi," cô nói.

Năm 1988, Monica chuyển đến Milan và ký hợp đồng với công ty Quản lý người mẫu Elite. Năm 1989, cô bắt đầu nổi danh ở Paris và New York. Làm việc cho Dolce & Gabbana trong hơn 20 năm, năm 2014, cô trở thành một gương mặt biểu tượng cho nhãn hiệu son môi mới của hãng này. Theo Monica Bellucci, son môi là thứ vũ khí giá trị nhất trong kho vũ khí của những người đàn bà.


Monica chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì những vai diễn khỏa thân hay khi làm mẫu khỏa thân. Cô luôn tự tin với vẻ đẹp của mình. Monica Bellucci trong bộ phim "Anh yêu em đến nhường nào?" (2010)


Trong khoảng thời gian từ 1990-1994, Monica cưới Claudio Carlos Basso, một phóng viên ảnh thời trang. Ngày 9/9/1999 cô cưới Vincent Cassel và sinh hai con gái: Deva (sinh năm 2004) và Leonie (sinh năm 2010). Cặp đôi này tan vỡ vào năm 2013.


Trong bộ phim truyền hình Italia lãng mạn mang tên “Malena” (2000), một trong những bộ phim kinh điển của thế giới, Monica Bellucci thủ vai một phụ nữ xinh đẹp khiến mọi đàn ông đều thèm muốn. Vẻ đẹp, sự quyến rũ và khả năng vào vai của cô đã đưa lại cho cô phần thưởng là những lời tán tụng từ các nhà bình luận phim khắp trên thế giới.


Monica Bellucci với con gái Leonie năm 2010.


Nicolas Cage và Monica Bellucci trong bộ phim "Kẻ học nghề phù thủy" (2010).


Năm 2004, Monica Bellucci lọt vào danh sách đầu trong số 100 phụ nữ đẹp nhất trong danh sách tuyển chọn hàng năm trên toàn thế giới của AskMen.


Kinh nghiệm làm người mẫu đã được vận dụng đúng lúc khi Bellucci trở thành một nữ diễn viên. “Ban đầu, tôi cũng không biết mình vẫn còn có thể làm người mẫu nữa không nếu như trở thành một diễn viên điện ảnh. Tự tôi hiểu mình muốn làm một diễn viên, thật tình rất là khó tin mình lại có thể trở thành một diễn viên", Monica tâm sự. Monica Bellucci trong bộ phim “Những điệp viên” (2004).


Năm 2013, Emir Kusturica công bố dự án xây dựng một bộ phim truyền hình mang tên "Tình yêu và Chiến tranh". Đạo diễn vào vai chính còn Belluci được diễn bên cạnh ông; thậm chí cô còn học cả tiếng Serbia để có thể đắm mình hơn trong vai diễn.


Trong bộ phim “Những cuộc sống riêng của Pippa Lee” (2009), Bellucci chỉ đóng vai phụ nhưng các nhà bình luận phim vẫn phải thừa nhận với nhau rằng cô quá rực rỡ cho dù cô vào vai bất kể nhân vật nào.


Trong bộ phim “Anh yêu em đến nhường nào” (2005), một bộ phim hài lãnh mạn của Pháp, Bellucci đóng vai một gái điếm hào hoa có tên Daniela được trả 100.000 euro mỗi tháng để sống với một người đàn ông mà ông ấy nói là mới trúng xổ số lớn. Vai diễn này đem về cho cô thù lao 1,7 triệu euro.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Bình luận mới nhất