| Hotline: 0983.970.780

Moskva đề nghị OSCE giúp giải cứu các nhà báo Nga

Thứ Hai 19/05/2014 , 15:35 (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đề nghị Chủ tịch OSCE, ông Didier Burkhalter, cùng hợp tác để giải cứu ngay lập tức các nhà báo Nga bị chính quyền Ukraine bắt giữ ở khu vực Donetsk.

Chủ tịch OSCE Burkhalter đã cam kết sẽ khẩn trương giải quyết vấn đề này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục các nỗ lực để sớm giải cứu hai nhà báo Nga, làm việc cho kênh truyền hình LifeNews, những người đã bị binh sỹ Ukraine bắt giữ gần Kramatorsk chiều tối 18/5 trong lúc đang tác nghiệp về những sự kiện ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, Kênh truyền hình Nước Nga 24 cùng ngày dẫn lời Thị trưởng Nhân dân Slavyansk, ông Vyacheslav Ponomarev cho biết chiều 18 và sáng 19/5, binh sỹ Ukraine đã bắn phá khu vực này bằng súng cối và súng phóng lựu.

Lực lượng dân quân được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất