| Hotline: 0983.970.780

Một chủ quán tạp hóa bị sát hại dã man tại Hà Nội

Thứ Tư 07/03/2012 , 10:06 (GMT+7)

Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội vừa cho hay, chiều 6/3, trên địa bàn huyện này đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm co quắp trên một vũng máu, mặt vẫn hướng về cửa và có dấu hiệu giằng co khi hàng hoá bánh kẹo rơi vung vãi khắp nơi.

Hiện trường vụ án
Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội vừa cho hay, chiều 6/3, trên địa bàn huyện này đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ, cơ quan điều tra nhận được tin từ một tài xế taxi thông báo phát hiện chủ quán tạp hóa tại thôn An Thượng nằm bất tỉnh trên một vũng máu. Ngay lập tức, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân là bà Trần Thị Nội, 64 tuổi.

“Tôi thấy bà Nội nằm bất động ngay sau quầy hàng. Bà ấy nằm nghiêng nhìn ra ngoài đường. Đồ đạc trên bàn bị xô đẩy. Mọi người đã cố gắng giữ hiện trường vụ việc để không bị xáo trộn," một người đàn ông trực tiếp chứng kiến cho biết.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm co quắp trên một vũng máu, mặt vẫn hướng về cửa và có dấu hiệu giằng co khi hàng hoá bánh kẹo rơi vung vãi khắp nơi.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện, nạn nhân đã bị cứa cổ và tử vong.

Được biết, bà Nội là chủ cửa hàng tạp hoá, chuyên bán bánh kẹo, đồ chơi cho học sinh cấp 1 đã 10 năm nay, nhiều người đánh giá bà Nội là người tốt, không hề có mâu thuẫn với ai. Bà sống cùng chồng và người con trai cả, nhưng khi xảy ra vụ việc những người thân của bà Nội đi vắng.

Rất đông người dân đã tập trung quanh hiện trường và bày tỏ sự thương tiếc đối với nạn nhân, nhiều người đặt ra nghi vấn đây là vụ giết người để cướp tài sản.

Hiện lực lượng chức năng thực hiện khám nghiệm hiện trường và khẩn trương làm rõ vụ việc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.