| Hotline: 0983.970.780

Một công ty chuối có giá trị 611 triệu USD

Thứ Ba 12/08/2014 , 09:39 (GMT+7)

Nếu đồng ý bán với mức giá nói trên, giá trị cổ phiếu của công ty chuối này sẽ nâng lên tới 13 USD.

Hai doanh nghiệp Brazil đã hăm hở lao vào cuộc đua mua lại công ty chuyên về bán chuối Chiquita của Hoa Kỳ.

Công ty sản xuất nước ép hoa quả Cutrale và tập đoàn Safra đã đồng ý góp vốn để chào giá tới 611 triệu USD, hòng có thể thâu tóm Chiquita. Nếu đồng ý mức tổng giá này có nghĩa là mỗi cổ phiếu của Chiquita trị giá 13 USD, cao hơn tỷ giá giao dịch trên thị trường chứng khoán ở mức chốt phiên tuần trước tới 29%.

Đó là mức giá quá hời cho các cổ đông đang nắm quyền sở hữu Chiquita.

Nhưng thông tin về sự nhập cuộc của hai công ty Brazil lại khiến cổ phiếu của công ty hoa quả Ailen Fyffes rớt tới 15% trên thị trường chứng khoán London. Fyffes rất muốn gạ gẫm Chiquita sáp nhập để trở thành công ty buôn bán chuối lớn nhất thế giới với giá trị vốn hóa lên tới 1 tỷ USD.

Chiquita có vẻ như đã mềm lòng với đề xuất mua đứt bán đoạn mà hai công ty Brazil chào mời.

Hiện thị trường chuối thế giới đang do 4 công ty kiểm soát là Chiquita, Dole Food, Fresh Del Monte và Fyffes, theo thống kê của Liên hợp quốc.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.