| Hotline: 0983.970.780

Một Hoa hậu Hong Kong bị đồn chuyển đổi giới tính

Thứ Hai 24/05/2010 , 12:37 (GMT+7)

Mới đây, một chương trình phát thanh xứ cảng thơm đưa tin, một trong số ba Hoa hậu nổi danh nhất của Hong Kong trong 12 năm qua thực ra là người chuyển đổi giới tính.

Mới đây, một chương trình phát thanh xứ cảng thơm đưa tin, một trong số ba Hoa hậu nổi danh nhất của Hong Kong trong 12 năm qua thực ra là người chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, thông tin này bị nhiều người đẹp phủ nhận.

Trong chương trình, MC Stephen Siu không tiết lộ rõ danh tính người bị nghi là chuyển đổi giới tính. Siu chỉ cho biết, đó là một Hoa hậu từng rất nổi danh, nhưng nay cũng đã dần bị lãng quên.

Hoa hậu Chu Linh Linh tới dự tiệc cùng chồng

Theo On, tối 21/5, một bữa tiệc từ thiện được tổ chức tại khách sạn Grand Hyatt ở đặc khu hành chính, với sự tham gia của một số Hoa hậu Hong Kong như Hướng Hải Lam (Anne Heung), Diệp Thúy Thúy (Tracy Ip), Chu Linh Linh (Loletta Chu) và Mạc Khả Hân (Hoyan Mok).

Khi được hỏi về tin đồn trên, Hoa hậu Hong Kong 1977 Chu Linh Linh tỏ ra rất ngạc nhiên: "Sao cơ? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi rất sốc. Thật khó tin. Tôi không thể nào tin được".

Hoa hậu Hướng Hải Lam

Hướng Hải Lam - Hoa hậu Hong Kong 1998 - là một trong những người đẹp bị nghi vấn. Tại đêm từ thiện, cô xuất hiện trong chiếc váy đỏ, khoét cổ chữ V sâu. Người đẹp chia sẻ: "Không thể nào có chuyện đó. TVB - nơi tổ chức cuộc thi - là một tập đoàn lớn, họ có những quy định rất chặt chẽ. Theo tôi, cơ hội xảy ra những chuyện như thế là rất thấp". Hải Lam cho rằng, đó là một tin đồn vô căn cứ. Cô còn bình luận thêm, việc Stephen Siu đưa ra thông tin này chẳng khác nào bóng gió ám chỉ Ban giám khảo thời đó không có mắt, để cho một người chuyển giới trở thành Hoa hậu.

"Họ không có tin gì mới để phát nữa thì phải. Hong Kong có tự do thông tin, nhưng trước đây là chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nay lại là tin chuyển đổi giới tính. Thật nực cười. Thế là quá đủ rồi", Hải Lam bày tỏ.

Các Hoa hậu Hong Kong tại đêm tiệc

Mạc Khả Hân - Hoa hậu năm 1993 - cũng không tin vào lời đồn. "Tôi có quen biết một số người chuyển giới. Tất nhiên, không thể có chuyện Hoa hậu Hong Kong là người phẫu thuật đổi giới tính. Nhưng nếu có như vậy cũng không vấn đề gì".

Theo thông tin của Stephen Siu, các Hoa hậu thuộc diện nghi vấn gồm:

Lưu Thiên Đình (Sandy Lau - 2009)
Trương Thư Nhã (Edelweiss Cheung - 2008)
Trương Gia Nhi (Kayi Cheung - 2007)
Trần Ân Huy (Aimee Chan - 2006)
Diệp Thúy Thúy (Tracy Ip - 2005)
Từ Tử San (Kate Tsui - 2004)
Tào Mẫn Lỵ (Mandy Cho - 2003)
Lâm Mẫn Lợi (Tiffany Lam - 2002)
Dương Tư Kỳ (Shirley Yeung - 2001)
Lưu Tuệ Uẩn (Vivian Lau - 2000)
Quách Thiện Ni (Sonija Kwok - 1999)
Hướng Hải Lam (Anne Heung - 1998)

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

4 xe đầu kéo bốc cháy trong bãi

BÌNH ĐỊNH 4 xe đầu kéo đang đậu tại bãi xe nằm trên đường Điện Biên Phủ (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) bất ngờ bị cháy rụi gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm