| Hotline: 0983.970.780

Một người phụ nữ bị sét đánh tử vong tại chỗ

Thứ Năm 07/09/2017 , 19:05 (GMT+7)

Chiều ngày 7/9, chính quyền UBND xã Hải Giang (Hải Hậu, Nam Định) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ đang lưu thông trên đường bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 7/9, tại khu vực cầu Hải Giang (cây cầu nối giữa xã Hải Giang và Hải Phong, huyện Hải Hậu).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, bà Nguyễn Thị M. (SN 1967, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu) điều khiển xe đạp lưu thông trên QL. 21B, khi đi đến gần giữa cầu Hải Giang thì bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo của nhân dân, Công an xã Hải Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân và thông báo cho người nhà.

Ngay sau đó, người thân của bà M. đã đến đưa thi thể nạn nhân về nhà để tiến hành các thủ tục mai táng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.