| Hotline: 0983.970.780

Một người tử vong do bị chôn vùi trong đất

Thứ Hai 04/03/2013 , 09:52 (GMT+7)

Chiều 2/3, gia đình nạn nhân Na thuê xe cần cuốc đào ao nuôi tôm công nghiệp, trong lúc máy cuốc đất vừa đi qua, anh Na xuống đáy ao quan sát thì bất ngờ sụp lở.

Ngày 3/3, ông Lê Minh Hận, Chủ UBND xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, cơ quan công an qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu xác định nạn nhân Trần Văn Na (29 tuổi, ấp Hiệp Điền, xã Long Điền Đông A) chết là do sụp lở đất chôn vùi.

Theo Cơ quan CSĐT, chiều 2/3, gia đình nạn nhân Na thuê xe cần cuốc đào ao nuôi tôm công nghiệp, trong lúc máy cuốc đất vừa đi qua, anh Na xuống đáy ao quan sát thì bất ngờ sụp lở vùi sâu xuống lòng đất.

Điều đau lòng hơn, mặc dù được mọi phát hiện kịp thời nhưng khối lượng đất quá lớn, không thể dùng biện phát thủ công để bới móc đưa xác nạn nhân lên được, nên mọi người yêu cầu xe cuốc quay lại cuốc đất lên tìm xác anh Na. Do đoạn đất sụp lở khá dài, không nhớ chính xác nơi anh Na bị vùi lắp ở đâu, do đó, khi xác anh Na được đưa lên khỏi mặt đất thì đầu bị đứt lìa mình.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.