| Hotline: 0983.970.780

Một sinh viên tự tử tại đèo Mang Yang

Thứ Tư 11/06/2014 , 09:20 (GMT+7)

Ngày 10/6/2014, thượng tá Trần Thanh Thưởng- phó trưởng Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai), đơn vị vừa bàn giao thi thể nam thanh niên treo cổ tự tử để gia đình tổ chức mai táng.

Vào ngày 9/6, một số người dân đã phát hiện thi thể nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở khu vực đồi thông đèo Mang Yang (xã Hà Tam). Cơ quan công an vào cuộc đã nhanh chóng xác minh được nạn nhân là Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1994, trú xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai). Chiều cùng ngày, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo công an, Đức trước khi chết vốn là sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định). Thời gian gần đây, gia đình cũng ít liên lạc với Đức, do đó không hiểu chuyện gì xảy ra với con em mình.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.