| Hotline: 0983.970.780

Một số chế độ mới đối với cựu chiến binh

Thứ Tư 12/04/2017 , 06:35 (GMT+7)

Nếu tham gia tự vệ, du kích tập trung ở miền Bắc từ 27/1/1973 trở về trước (ngày ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc) thì sẽ được công nhận là cựu chiến binh theo Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định 157/2006.

Ông Trần Văn Thâm ở Đồng Tháp hỏi:

Trước năm 1973, tôi có tham gia tự vệ tập trung của cơ quan để chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc, sau giải phóng tôi chuyển ngành vào Nam và nghỉ việc. Như vậy theo quy định mới, tôi đủ điều kiện được tham gia Hội Cựu chiến binh chưa và chế độ chính sách mới đối với cựu chiến binh như thế nào?

Trả lời:

Theo Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định số 157/2016 ngày 24/11/2016 của chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006 ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh được bổ sung như sau:

a) Bổ sung vào điểm b, điểm c, khoản 3, Điều 2:

b) Cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ, du kích tập trung ở miền Bắc từ 27/1/1973 trở về trước (ngày ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc), đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở đơn vị tập trung theo quyết định thành lập hoặc giao nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

c) Cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ, du kích ở miền Nam từ 30/4/1975 trở về trước, đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu theo sự quản lý, phân công hoặc giao nhiệm vụ của tổ chức, cơ sở cách mạng có thẩm quyền.

b) Bổ sung vào điểm a, điểm b, khoản 5, Điều 2:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên quốc phòng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc tế, trực tiếp phục vụ chiến đấu trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở đơn vị tập trung theo quyết định thành lập hoặc giao nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sau 30/4/1975.

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu, chuyển ngành.

Về chế độ chính sách được sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 7, khoản 9, Điều 5 như sau:

Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ 30/4/1975 trở về trước hoặc tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

Cựu chiến binh cô đơn, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập khi hết tuổi lao động được Hội Cựu chiến binh cơ sở đề nghị, chính quyền địa phương xác nhận thì được ưu tiên tiếp nhận vào nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng của xã hội; cựu chiến binh được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Cựu chiến binh trong các cơ quan làm công tác Hội Cựu chiến binh được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành, được tham gia thi tuyển vào các trường đào tạo của trung ương, địa phương để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội. Kinh phí đào tạo do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chế độ đào tạo cán bộ, công chức hiện hành.

Từ quy định nêu trên, ông tham gia tự vệ, du kích tập trung ở miền Bắc từ 27/1/1973 trở về trước (ngày ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc) thì ông được công nhận là cựu chiến binh theo Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định 157/2006.

Ông sẽ được hưởng các chế độ chính sách đối với cựu chiến binh như đã nêu trên.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất