| Hotline: 0983.970.780

Một số quy trình kỹ thuật mới trên cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ Ba 21/11/2017 , 13:23 (GMT+7)

Hôm nay 21/11, tại tỉnh Tiền Giang, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện CĂQ miền Nam (SOFRI) và Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia tổ chức hội thảo:

12-44-02_nh_0
12-44-02_nh_1
Viện trưởng Viện CĂQ miền Nam giới thiệu các giống trái cây tại hội thảo

“Giới thiệu một số quy trình kỹ thuật mới trên cây trồng nông nghiệp góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh phía Nam”.

Tham dự có lãnh đạo Cục trồng trọt, Cục BVTV, Vụ KHCN&MT, các Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện SOFRI, Viện lúa ĐBSCl, Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Hiệp hội rau quả Việt Nam, Sở NN-PTNT Tiền Giang, các Chi cục Trồng trọt – BVTV, Trung tâm Khuyến Nông Khuyến ngư các tỉnh miền Nam, và các DN ngành nông nghiệp, HTX, chủ trang trại tiêu biểu…

Nội dung hội thảo, các đơn vị tập trung giới thiệu các TBKT, quy trình và giống cây trồng mới phù hợp với sản xuất của các tỉnh miền Nam. Đây là các sản phẩm nghiên cứu của Viện KHNN Việt Nam, Viện CĂQ miền Nam; các Trường Đại học, Hiệp hội và một số DN trong lĩnh vực trồng trọt nhằm tăng hiệu quả kinh tế và giảm thiểu thiệt hại cho nông dân, đáp ứng nhu cầu sản xuất, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh phía Nam.

12-44-02_nh_2
Khách mời tham quan các giống cây ăn quả
12-44-02_nh_3
12-44-02_nh_4
12-44-02_nh_5
Toàn cảnh hội thảo

 

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.