| Hotline: 0983.970.780

Một “thần y” bị xử phạt 3 lần

Thứ Sáu 10/06/2011 , 10:14 (GMT+7)

Sáng 9/6, Trung tâm Y tế huyện Cái Nước (Cà Mau) đã tiến hành triển khai quyết định xử phạt hành chính đối với “thần y” trị bệnh chui Võ Hoàng Yên, ngụ ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước (Cái Nước).

Cũng như hai lần phạt trước đây, ông Yên bị xử phạt hành chính về hành vi hành nghề khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế… không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

Đây là lần thứ 3 ông Võ Hoàng Yên bị xử phạt hành chính với khung phạt cao nhất (3 triệu đồng). Hai lần phạt trước là vào năm 2009 và 2010, UBND huyện Cái Nước đã ra 2 quyết định xử phạt ông Yên cùng hành vi trên với số tiền phạt 6 triệu đồng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.