| Hotline: 0983.970.780

Một thôn “cõng” 20 lò gạch thủ công

Thứ Năm 18/11/2010 , 10:19 (GMT+7)

Thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có hơn 100 hộ dân sinh sống, nhưng lại có tới 20 lò gạch thủ công ngày đêm nhả khói.

Thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam chỉ với hơn 100 hộ dân sinh sống, vậy mà suốt từ năm 2006 đến nay, ngày nào, tháng nào, năm nào người dân nơi đây cũng bị 20 lò gạch thủ công ngoài bờ đê sông Hồng nhả khói hành hạ đến sống dở chết dở.

Phóng viên NNVN đã có mặt kịp thời tại cánh đồng ngô thôn Hoàn Dương phía ngoài bãi bồi đê sông Hồng chứng kiến được hết những bức xúc dồn nén bây lâu của bà con nơi đây về 20 lò gạch thủ công hoạt động suốt 5 năm qua. Hàng trăm người dân phẫn nộ đến tột đỉnh khi hàng trăm ha ngô đang thời kỳ đón đồng của họ bỗng dưng héo quắt một cách khó hiểu.

 

Mặt đỏ gay, mắt rơm rớm nước mắt, chị Vũ Thị Hoa ở đội 1, thôn Hoàn Dương dậm chân bình bịch xuống đất chỉ tay về phía khu lò gạch thủ công đang nhả khói nghi ngút vừa khóc vừa: “Nhà tôi trồng hơn 1 ha cỏ voi để chăn bò sữa, hôm qua cắt cỏ về cho bò ăn thì bò bị tiêu chảy cả loạt. Sáng nay tôi ra thăm đồng thì thấy cỏ nhà mình đã bị cháy khô như có ai vừa đem lửa đốt vậy. Cả gia tài nhà tôi có hơn 5 con bò sữa, biết lấy cỏ ở đâu cho chúng ăn bây giờ? Nếu không phải mấy cái lò gạch thủ công chết tiệt kia gây ra thì còn ai vào đây nữa”.

Khi tôi giơ máy ảnh lên chụp cánh đồng ngô của bà con thôn Hoàn Dương bị cháy, những cái ao sâu hoắm do bị múc đất bên cạnh 20 cái lò gạch thủ công đang nhả khói ngái sè sè đến tắc thở thì bỗng dưng ở đâu có một người đàn ông chạy lại quát nạt yêu cầu chúng tôi không được chụp ảnh. Thấy vậy dân làng đổ xô đến bảo vệ bênh vực chúng tôi.

Chúng tôi theo người đàn ông kia vào trụ sở UBND xã Mộc Bắc. Lúc này tôi mới biết đó là Phó chủ tịch xã Nguyễn Văn Tiêu. Thấy tôi có mặt ở ủy ban, ông Tiêu hùng hổ chất vấn ai cho phép chúng tôi chụp ảnh loạn xạ như vậy? Ông dọa lập biên bản tôi và gửi lên tòa soạn. Trong lúc tôi đang làm việc với Chủ tịch UBND xã Mộc Bắc Hoàng Đức Cảnh, ông Tiêu vẫn liên tục đi lại ngoài cửa nói như thách thức.

Trái với sự nóng nảy của ông Tiêu, ông Cảnh bình tĩnh: Xã biết việc hoa màu của người dân thôn Hoàn Dương bị táp nhưng hiện tại chưa rõ ràng lắm. Đợi khi nào ngô héo hẳn đi xã sẽ tiến hành đàm phán với các chủ lò gạch đền bù thỏa đáng cho dân.

Theo Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa bỏ lò gạch thủ công vào năm 2010, tại sao xã vẫn để các lò gạch thủ công hoạt động?  Ông Cảnh kể khó và phân bua rằng, các lò gạch ở thôn Hoàn Dương hợp đồng thuê đất từ 2006 đến 2011 mới hết hạn. Bên cạnh đó một số lò hợp đồng từ năm 2008 sang tận 2013. Xã đã nhận tiền của họ và chi tiêu vào các công trình phúc lợi xã hội nên rất khó để đình chỉ hoạt động bây giờ. Ông Cảnh cho chúng tôi biết thêm: Vừa qua Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nam có về kiểm tra và đồng ý cho các chủ lò gạch hoạt động hết hạn trong hợp đồng. Đã trót đâm lao phải theo lao thôi bà con đành chấp nhận thiệt thòi thêm một vài năm nữa vậy.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm