| Hotline: 0983.970.780

Một tiểu thương đổ xăng tự thiêu tại chợ

Chủ Nhật 01/02/2015 , 10:02 (GMT+7)

Sáng ngày 31/1, tại khu vực chợ cũ Đại Hiệp, xã Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam) người dân phát hiện bà Nguyễn Minh Tân dùng xăng đổ vào người rồi châm lửa tự thiêu.

Ngày 31/1, ông Nguyễn Văn Đông, Phó chủ tịch UBND xã Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tự thiêu, hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Nạn nhân bị bỏng nặng, được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Sáng ngày 31/1, tại khu vực chợ cũ Đại Hiệp người dân phát hiện bà Nguyễn Minh Tân (SN 1967, trú ở thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp) dùng xăng đổ vào người rồi châm lửa tự thiêu. Bà Tân buôn bán tại chợ nhiều năm nay.

Sự việc xảy ra mọi người nhanh chóng dập lửa, sau đó đưa bà Tân đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc) cấp cứu. Tuy nhiên, vết bỏng quá nặng, bà Tân đã được xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị.


Hiện trường vụ tự thiêu

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Đại Lộc có mặt tại hiện trường để tham gia ứng cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, tuy nhiên nhiên bà Tân đang bị bỏng nặng, nên cơ quan chức năng vẫn chưa tiếp xúc được nạn nhân.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.