| Hotline: 0983.970.780

Một trận mưa đá ở Đắk Nông gây thiệt hại nặng

Thứ Hai 22/11/2010 , 09:09 (GMT+7)

Chiều 21/11, tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, Đắk Nông xảy ra 1 trận mưa đá kéo dài hơn 20 phút với những hạt to bằng hạt ngô,...

Chiều 21/11, tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, Đắk Nông xảy ra 1 trận mưa đá kéo dài hơn 20 phút với những hạt to bằng hạt ngô, làm hàng chục nhà dân bị thủng tôn, hàng trăm ha càphê bị rụng trái… ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trong nhiều ngày qua, ở nhiều xã thuộc huyện Đắk Song có mưa dầm làm rụng trái càphê, thiệt hại hàng tỷ đồng của bà con nông dân.

Ông Vi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết vào hồi 15 giờ ngày 20/11, một cơn lốc xoáy có cường độ lớn đã quét ngang qua thôn Quảng An, xã Đạo Nghĩa, khiến 11 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng và gần 4ha tiêu của người dân trong thôn bị đổ trụ, hư hại hoàn toàn.

Cơn lốc cũng khiến em Nguyễn Minh Nguyệt, học sinh lớp 12, Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu, huyện Đắk R’lấp bị thương nặng khi trên đường đi học, phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Hiện chính quyền địa phương, người dân trong thôn đang nỗ lực khắc phục các thiệt hại mà cơn lốc đã gây ra.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.