| Hotline: 0983.970.780

Mourinho khẳng định Ibrahimovic chưa thể đá chính

Thứ Bảy 25/11/2017 , 07:14 (GMT+7)

HLV đang dẫn dắt Man Utd tuyên bố tiền đạo người Thụy Điển sẽ khởi đầu trận gặp Brighton trên ghế dự bị.

* Trận Man Utd - Brighton diễn ra lúc 22h, hôm nay 25/11, theo giờ Hà Nội. 

"Chưa, cậu ấy chưa sẵn sàng để đá chính. Mọi thứ phải hoàn thành từng bước một, từng phút một và từng trận đấu một", Mourinho nói về trường hợp của Ibrahimovic. 

Tiền đạo người Thụy Điển vừa trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng và đang tiến gần đến việc hồi phục hoàn toàn sức khỏe.

Ibrahimovic vẫn chưa đủ sức ra sân từ đầu. Ảnh: Reuters.

Man Utd sẽ đá ba trận ở Ngoại hạng Anh trong tám ngày, sau đó là một lịch thi đấu dày đặc kỳ Giáng sinh. Do vậy, họ rất cần Ibrahimovic sẵn sàng. 

"Nếu đội thua, tôi có thể dễ dàng cho cậu ấy ra sân 10 hay 15 phút cuối. Nếu đội thắng, khả năng của cậu ấy cho phép chúng tôi giữ tỷ số. Nhưng bạn không chỉ cần anh ấy lúc đội đang thua hay đang thắng. Cậu ấy là một cầu thủ dễ dàng đặt trên sân, thế nên, bây giờ cậu ấy cần những lần ra sân 10 hay 15 phút đã. Một ngày, cậu ấy sẽ thấy sẵn sàng về thể lực", Mourinho nhận định.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha kỳ vọng sự xuất hiện của Ibrahimovic sẽ giúp cải thiện phong độ của chân sút chủ lực Romelu Lukaku. 

"Ảnh hưởng của cậu ấy trên sân luôn tích cực. Cậu ấy là một người tạo ra ảnh hưởng tốt, điều đó không thay đổi nếu cậu ấy thi đấu hay không. Cậu ấy là một lựa chọn khác cho chúng tôi và Lukaku không thể thi đấu mỗi trận, mỗi phút như cậu ấy đang làm. Vậy nên, chúng tôi cần tiền đạo thứ hai này, một tiền đạo khác. Khi tôi nói thứ hai, thì nghĩa là lựa chọn thứ hai", Mourinho giải thích.

Mourinho xác nhận Eric Bailly và Phil Jones chưa đủ thể lực để ra sân. Do đó, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước Marcos Rojo nhiều khả năng sẽ đá từ đầu.

"Bailly và Jones phải ngồi ngoài. Tiến trình hồi phục không đủ tốt để Bailly có thể trở lại. Rojo chơi rất tốt. Chúng ta phải xem cậu ấy đá thế nào hôm nay. Chấn thương đã lành, cậu ấy không còn chấn thương nữa nhưng vẫn mệt. Có thể cậu ấy thấy mệt một chút nhưng Zlatan và Pogba đã trở lại trước và tình trạng của cậu ấy thì khá hơn", Mourinho nói.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm